Úc muốn đưa vũ khí tới hiện trường vụ MH17 rơi ở Ukraine

Ngọc Linh |

(Soha.vn) - Ngoại trưởng Úc đề xuất các Nghị sĩ Ukraine sẽ thông qua một thoả thuận cho phép Cảnh sát liên bang Úc (AFP) mang vũ khí tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hiện đang có mặt tại Kiev và có các cuộc hội đàm với các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Bà Bishop cho biết AFP vẫn sẽ tiến hành nhiệm vụ của mình tại hiện trường mà không có vũ khí, song việc quốc hội Ukraine chấp thuận cho đưa vũ khí tới nước này đơn giản là một kế hoạch dự phòng sáng suốt và chỉ nhằm "tự vệ".

“Giờ đây tôi không hình dung rằng chúng tôi sẽ dùng tới chúng, nhưng nó là một kế hoạch dự phòng. Sẽ là liều lĩnh khi không đưa nó vào trong các thoả thuận. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của chúng tôi là phi vũ trang vì nó là một sứ mệnh nhân đạo”.

Tuyên bố này được đưa ra khi giao tranh giữa lực lượng và quân đội Ukraine đang khiến cảnh sát Hà Lan và Úc phải tạm dừng việc tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay Malaysia và lùi lại 30 km. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Úc khẳng định, cảnh sát Úc và Hà Lan sẽ một lần nữa cố gắng quay trở lại hiện trường nhằm tìm kiếm thi thể nạn nhân. Các điều tra viên quốc tế cũng sẽ đàm phán với lực lượng ly khai và quân đội Ukraine trong nỗ lực tiếp cận trở lại hiện trường.

Theo Ngoại trưởng Úc, Tổng thống Ukraine đã đảm bảo với bà rằng quân đội Ukraine đang giám sát một khu vực ngừng bắn rộng 40 km xung quanh hiện trường vụ việc, nhưng có rất nhiều báo cáo về vụ các giao tranh liên tục và khốc liệt gần đó.

Về phần mình, phe ly khai cho biết họ đã rất cố gắng trong việc ngăn chặn bước tiến của quân đội Ukraine. Chỉ huy lực lượng này Igor Strelkov, cho hay, 30 người của ông đã bị giết trong 24 giờ qua.

Thủ tướng Úc Tony Abbott cho rằng: "Lực lượng ly khai, người Nga, tất cả họ đều phải cam kết ngừng bắn để cung cấp hành lang nhân đạo cho cảnh sát của chúng tôi".

Xem thêm Video: Tái hiện toàn bộ tai nạn MH17 từ dữ liệu hộp đen

Từ những dữ liệu trong hộp đen được phát hiện tại hiện trường người ta đã mô phỏng tỉ mỉ lại toàn bộ quá trình MH17 bị bắn hạ.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại