Tunisia: Nổ xe chở cận vệ tổng thống, 12 người thiệt mạng

Thiên Hà |

Ngày 24.11, một vụ đánh bom tự sát vào chiếc xe buýt chở cận vệ của tổng thống Tunisia đã xảy ra khiến 12 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Hiện tại, chưa tổ chức khủng bố nào nhận trách nhiệm vụ tấn công vào xe buýt chở cận vệ của tổng thống Tunisia.

Chiếc xe buýt quân sự chở các cận vệ của tổng thống Tunisia trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công khi di chuyển tại thủ đô Tunis. Lực lượng chức năng thành phố Tunis cho biết, vụ nổ xảy ra trên đại lộ Mohamed V giữa trung tâm thủ đô.

Theo Bộ Nội vụ Tusisia có ít nhất 12 cận vệ thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Một nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng các cận vệ có mặt trên chiếc xe đang di chuyển đến dinh tổng thống ở ngoại ô thành phố thì phát nổ.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng, có khả năng một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bom bên trong chiếc xe buýt.

"Tôi đang ở trên đường Mohamed V, chuẩn bị vào trong xe của tôi, thì một vụ nổ lớn xảy ra. Tôi nhìn thấy chiếc xe buýt phát nổ. Thi thể người và máu khắp mọi nơi", nhân chứng Bassem Trifi cho biết.

Tổng thống Beji Caid Essebsi đã hủy bỏ chuyến công du đến châu Âu và cho biết sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm tại thành phố Tunis cho đến 5 giờ ngày 25.11.

Đất nước Tunisia đã trải qua 3 vụ khủng bố trong năm 2015. Vào tháng 6 vừa qua, một tay súng đã giết chết 38 du khách nước ngoài tại một bãi biển.

Hồi tháng 2, 21 du khách cũng thiệt mạng trong một vụ khủng bố ở bảo tàng Bardo, thành phố Tunis. Tổ chức IS đứng ra nhận trách nhiệm cả 2 vụ tấn công trên.

Trước đó, hai vụ nổ bom xe diễn ra liên tiếp gần khách sạn ​tại thành phố al-Arish, Bắc Sinai của Ai Cập. Đây là nơi các đại biểu của cuộc bầu cử Quốc hội nước này đang ở. Vụ việc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 khác bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại