Tunisia bắt giữ 2.600 tên khủng bố

Phát biểu trước Quốc hội Tunisia ngày 27/11, Thủ tướng nước này Habib Essid tuyên bố kể từ khi chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức, các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ được 2.600 phần tử khủng bố.

Ngoài ra, các lực lượng an ninh cũng đã triệt phá 34 nhóm Hồi giáo cực đoan vũ trang, 57 mạng lưới tuyển mộ thanh niên tới Syria và 21 nhóm cực đoan kích động chủ nghĩa khủng bố và hành động cực đoan trên các trang mạng xã hội.

Ông Essid cho biết chính phủ nước này đã chi 306 triệu dinar cho các lực lượng an ninh và quân sự nhằm hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị mới trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong khi đó, Quốc vụ khanh phụ trách an ninh quốc gia Tunisia Rafik Chelly khẳng định các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Tunisia trong năm này đều được lên kế hoạch tại Libya, và đó là một mối đe dọa thực sự.

Ông Chelly cho biết thủ lĩnh của các nhóm khủng bố Tunisia đang ở Libya. Và đây là một vấn đề lớn đối với Tunisia.

Theo ông, những kẻ đứng sau các vụ tấn công khủng bố trong năm nay tại Tunisia đều đến từ Libya và được đào tạo tại đây.

Những tên này đã lén lút đến Libya để được đào tạo cả về tư tưởng tôn giáo lẫn quân sự, trước khi quay lại Tunisia và đợi các chỉ thị.

Ông Chelly nhấn mạnh chính phủ Tunisia cần phải cảnh giác với dòng người nhập cảnh từ Lybia và xem xét khả năng khôi phục lại việc cấp thị thực cho công dân Libya, vốn từ lâu nay được miễn, đồng thời cho biết Tunisia sẽ tăng cường giám sát biên giới trên bộ và trên biển với Libya.

Cùng ngày, các nguồn tin an ninh Tunisia cho biết Lực lượng cảnh vệ nước này trong đêm ngày 26/11 đã phát hiện một kho chứa số lượng lớn súng AK, đạn dược và chất nổ tại thành phố Sousse.

Kho vũ khí này thuộc về một mạng lưới khủng bố vừa bị lực lượng cảnh vệ nước này triệt phá tại Borjine, thuộc thành phố trên.

Các thành viên của mạng lưới khủng bố Borjine đã thừa nhận có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đã lên kế hoạch ám sát Nghị sĩ Nidaa Tounes Ridha Charfeddine cũng như sẵn sàng tiến hành các hoạt động khủng bố lớn nhằm vào các cơ quan Nhà nước và chính khách để gây bất ổn cho Tunisia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại