Trung Quốc tử hình trùm khai mỏ "thân cận" với con trai Chu Vĩnh Khang

Hôm nay (9/2), Lưu Hán – ông trùm khai thác mỏ và có mối quan hệ thân thiết với con trai cả của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, đã bị tử hình.

Bị cáo Lưu Hán (48 tuổi) sinh sống tại tỉnh Tứ Xuyên đã bị tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình hồi tháng 5/2014 với 13 tội danh gồm giết người, tổ chức đánh bài, hoạt động công ty theo kiểu băng đảng xã hội đen, bán vũ khí trái phép.

Theo thông báo của tòa án trung cấp thành phố Hàm Ninh, vào sáng nay (9/2), bị cáo Lưu Hán đã bị tử hình cùng với người em trai Lưu Duy và 3 người liên quan là Tang Xianbing, Zhang Donghua và Tian Xianwei.

Tân Hoa Xã cho hay trước khi các bị cáo bị đưa ra pháp trường, họ đã được gặp gỡ thân nhân.

Bị cáo Lưu Hán vốn là Giám đốc công ty mỏ tư nhân Hán Long, đặt trụ sở tại tỉnh Tứ Xuyên.

Tập đoàn này tham gia kinh doanh trong mọi lĩnh vực từ du lịch, năng lượng cho tới bất động sản với tổng trị giá tài sản lên tới hơn 20 tỷ Nhân dân tệ (3,2 tỷ USD).

Sau khi bị điều tra, Tập đoàn Hán Long đã bị phạt phải nộp khoản tiền 300 triệu nhân dân tệ vì phạm nhiều tội danh như sử dụng thông tin sai lệch để vay tiền ngân hàng.

Tân Hoa Xã đưa tin sau phiên xét xử đầu tiên, tòa án Trung Quốc tuyên bố anh em nhà Lưu điều hành công ty theo kiểu băng nhóm mafia và thu lợi nhuận từ chính hoạt động phạm tội mà có.

Còn theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, bị cáo Lưu đã gặp gỡ con trai cả của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang là Chu Bân vào năm 2003 thông qua mối quan hệ của một quan chức cấp cao tại khu tự trị Aba nằm trong tỉnh Tứ Xuyên.

Việc thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa giới doanh nghiệp và các quan chức trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành chuyện phổ biến tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Song, vụ án của bị cáo Lưu đã hé lộ những chi tiết đáng ngạc nhiên về tầm ảnh hưởng của giới nhà giàu và vai trò bí mật của họ trong cuộc chiến quyền lực tại Trung Quốc.

Lưu Hán có quan hệ mật thiết với con trai cả của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.

Sau cuộc gặp đầu tiên, Chu Bân đã bán một công ty du lịch đặt trụ sở tại khu tự trị Aba cho Lưu Hán với giá 12 triệu nhân dân tệ.

Trong khi đó, một số nguồn tin cho hay giá của công ty này chỉ dưới 6 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, Lưu Hán vẫn chấp nhận mua giá đắt để "duy trì mối quan hệ với Chu Bân".

Sau đó, Lưu Hán còn tặng cho Chu Bân một món quà trị giá vài trăm ngàn nhân dân tệ.

Chỉ vài năm sau, Chu Bân đã leo lên được một vị trí lãnh đạo cấp cao tại thành phố Thành Đô. Tới tháng 12 năm ngoái, Chu Bân đã bị bắt trước cáo buộc tham ô.

Trong khi đó, cha của Chu Bân là cựu Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị khai trừ khỏi đảng vào tháng 12/2014 và sẽ bị khởi tố.

Ông Chu Vĩnh Khang (72 tuổi) bị buộc tội "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng" liên quan tới hàng loạt tội danh từ tham nhũng, tiết lộ bí mật đảng và nhà nước cũng như "đổi quyền lực và tiền bạc để lấy tình cảm".

Theo Tân Hoa Xã, ông Chu đã nhiều lần nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền để vụ lợi cá nhân từ những người họ hàng cho tới bạn bè. Thậm chí, ông Chu còn bị cáo buộc gây thất thoát lớn cho tài sản nhà nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại