Trung Quốc: Lộ diện thêm một 'hổ lớn' mua quan bán chức

Chính quyền Trung Quốc ngày 16/2 cho biết, Tô Vinh-nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC), đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và tước bỏ mọi chức vụ chính quyền vì bị điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo Reuters, ông Tô Vinh bị cơ quan chức năng Trung Quốc tiến hành điều tra vào năm ngoái.

Theo thông báo từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI), ông Tô đã lạm dụng chức vụ để bổ nhiệm người quen, hậu thuẫn cho các công ty và nhận “các khoản hối lộ có giá trị cực lớn”.

"Tô Vinh đã lạm dụng quyền lực của mình gây thiệt hại lớn đến tài sản nhà nước...

Là một lãnh đạo cao cấp, Tô Vinh đã không tuân thủ các quy định của Đảng, ngang nhiên mua quan bán chức, đẩy các quan chức khác đi lầm đường lạc lối, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội", tuyên bố của CCDI cho biết.

Cũng theo tuyên bố trên, việc làm của ông Tô là "không thể chấp nhận", vì vậy ông này bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và tước bỏ mọi chức vụ chính quyền.

Trước đó, ông Tô từng là Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây và Cam Túc.

Phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết, việc điều tra ông Tô bắt đầu khi ông đương nhiệm ở Giang Tây.

Trong thời gian đó, vợ ông Tô bị cáo buộc nhận tiền hối lộ liên quan đến giao dịch đất đai và dự án xây dựng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại