Trung Quốc được lợi gì sau đảo chính Thái Lan?

Hoàng Nhật |

(Soha.vn) - Nhiều nhà phân tích cảnh báo Mỹ rằng, việc đình chỉ các thỏa thuận hợp tác quân sự có thể đẩy Thái Lan quay sang mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc.

Sau cuộc đảo chính quân sự hôm 22/5 tại Thái Lan, Mỹ đã có những biện pháp cứng rắn nhằm “dằn mặt” giới chức quân đội nước này. Liệu hành động của Mỹ có đẩy Thái Lan quay sang hợp tác với Trung Quốc?

Đài truyền hình ASTV của Thái Lan ngày 25/5 có bài phân tích rằng, chỉ vài giờ sau khi quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính và lên nắm quyền điều hành đất nước hôm 22/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính này là “không thể chấp nhận”, đồng thời kêu gọi Thái Lan quay trở lại nền dân chủ và nhanh chóng khôi phục quyền tự do báo chí.

Tiếp đó, Mỹ đã công bố cắt khoản viện trợ quân sự trị giá 3,5 triệu USD (khoảng 113 triệu Bath) và ngừng một số chương trình hợp tác quân sự với Thái Lan. Ngoài ra, giới chức Mỹ cũng cảnh báo rằng Quân đội Thái Lan nên “tránh xa” chính trường.

Nhiều nhà phân tích cảnh báo Mỹ rằng, việc đình chỉ các thỏa thuận hợp tác quân sự có thể đẩy Thái Lan quay sang mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc - đối thủ hàng đầu của Mỹ hiện nay ở châu Á.

Bởi hiện tại chính phủ Trung Quốc vẫn rất “kín tiếng”, họ không có tuyên bố nào chỉ trích về cuộc đảo chính quân sự hôm 22/5 tại Thái Lan, giống với thái độ trung lập của Trung Quốc sau sự kiện quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin năm 2006. Từ đó đến nay, mối quan hệ quân sự giữa Thái Lan và Trung Quốc có chiều hướng xích lại gần nhau hơn.

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chính sách chuyển trọng tâm sang châu Á và tăng cường quan hệ với các đồng minh, nhưng nhiều nước cũng đang quan ngại trước “sức mạnh” của Trung Quốc.

Thanong - chuyên gia phân tích chính trị Thái Lan nói rằng, nếu Mỹ cắt đứt quan hệ với Thái Lan - đồng minh lâu đời nhất của Mỹ tại khu vực châu Á, thì Mỹ sẽ mất đi những lợi ích cơ bản như: Mất đi một trong hai đồng minh quân sự ngoài NATO tại khu vực Đông Nam Á (Thái Lan và Philippines), đặc biệt là mất đi cơ hội đàm phán sử dụng lại sân bay quân sự chiến lược Utapao; mất đi nguồn lợi từ các giếng dầu ở Vịnh Thái Lan; mất cơ hội sử dụng Thái Lan làm “cơ sở” ở khu vực Đông Nam Á để duy trì sức mạnh của đồng đô la, và mất đi cơ hội sử dụng Thái Lan làm đồng minh kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Điểm đáng chú ý nữa là hiện Thái Lan đang là quốc gia điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc trong giai đoạn 2012-2015, trong khi Trung Quốc đang phải đương đầu với nhiều chỉ trích từ dư luận quốc tế về việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam từ đầu tháng 5 đến nay.

Nhiều ý kiến quan ngại rằng, có thể Trung Quốc sẽ lợi dụng sự kiện này để chia tách quan hệ đồng minh Thái - Mỹ và lôi kéo, gây tác động khiến Thái Lan ngả về phía mình trong các vấn đề quốc tế.

Xem thêm [Video] Người dân Thái Lan phản đối đảo chính.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại