Trung Quốc bắt giữ hàng loạt cán bộ đại học tham nhũng

Trong chiến dịch đàn áp sâu rộng nhằm vào nạn tham nhũng, Trung Quốc đã bắt giữ nhiều quan chức ở mọi cấp bậc và bây giờ là hàng loạt cán bộ các trường đại học.

Hôm 25/12, Trung Quốc đã bắt giữ Chu Jian, phó hiệu trưởng trường Đại học Chiết Giang danh tiếng tại Thành phố Hàng Châu, vì những ‘vấn đề kinh tế’, một thuật ngữ mà nhiều người cho rằng dùng để ám chỉ tội danh tham nhũng.

Ông Chu là một giáo sư về kỹ thuật, hiện đang phụ trách một số doanh nghiệp của trường đại học này, đồng thời điều hành cả một công ty công nghệ có trụ sở tại Hàng Châu.

Hồi tuần trước, An Xiaoyu, Phó hiệu trưởng của Đại học Tứ Xuyên, cũng đã bị điều tra về những ‘vi phạm kỷ luật nghiêm trọng’, đây cũng được cho là một cụm từ ám chỉ tội danh tham nhũng. An là người chịu trách nhiệm xây dụng các cơ sở hạ tầng của trường đại học này.

Tháng trước, các nhà chức trách cũng bắt đầu điều tra Cai Rongsheng, người đứng đầu bộ phận tuyển sinh của trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, về tội tham nhũng.

Theo hãng tin Reuters, việc thiếu minh bạch và kiểm tra hành chính tại các trường đại học công đã dẫn đến những hành vi tham nhũng tràn lan trong các dự án xây dựng, kinh phí nghiên cứu và quá trình tuyển sinh.

Hồi tháng Ba, một giáo sư Đại học Chiết Giang cũng bị đưa ra xét xử vì biển thủ hơn 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,65 triệu USD) tiền quỹ nghiên cứu.

Năm 2012, Trung Quốc đầu tư hơn một nghìn tỷ nhân dân tệ vào nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho thấy chỉ có 40% kinh phí nghiên cứu được chi tiêu cho các dự án nghiên cứu, phần còn lại bị chi tiêu vào các mục đích khác hoặc bị thất thoát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại