'Trừng phạt của Mỹ với Crimea chỉ như muỗi cắn'

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố tiếp tục tăng cường trừng phạt đối với Crimea. Bộ Thông tin Crimea ngay lập tức phản bác rằng các trừng phạt của Mỹ chỉ như “muỗi cắn”.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/4 cho biết cơ quan này đã áp đặt cấm vận đối với 7 quan chức cấp cao Crimea và công ty năng lượng Chernomorneftegaz trụ sở ở Crimea.

Thứ trưởng phụ trách tình báo tài chính và khủng bố David Cohen cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục ban hành cấm vận đối với những người liên quan và các hoạt động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

“Danh sách đen” của Bộ Tài chính ban hành (quy định rằng mọi công dân Mỹ bị cấm liên lạc với những đối tượng này, cũng như tài khoản của họ trong thẩm quyền của Mỹ sẽ bị đóng băng) gồm người đứng đầu lực lượng an ninh Pyotr Zima, quyền thống đốc Sevastopol Alexey Chaly và cố vấn Hội đồng nhà nước Crimea Yury Zherebtsov.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, “những cá nhân và cơ quan này (Chernomorneftegaz) bị trừng phạt vì phải chịu trách nhiệm khi đã tham gia vào các hành động hoặc chính sách làm suy yếu quá trình dân chủ, tổ chức ở Ukraine”.

Phản ứng trước thông báo trừng phạt của Mỹ, Bộ trưởng Thông tin Crimea Dmitry Polonsky cho rằng những cấm vận này “chẳng quan trọng vì chúng không thể gây tổn hại đến Crimea hay các lãnh đạo Crimea”. Ông Polonsky so sánh những trừng phạt này chỉ như “muỗi cắn”.

“Cấm vận không có nghĩa lý gì với Crimea và nước Nga ngày nay. Những vết muỗi cắn nhỏ không thể ngăn cản chúng ta” - ông Polonsky nói.

Mời độc giả xem them video Crimea bắn pháo hoa mừng được sáp nhập vào Nga:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại