Triều Tiên tổng động viên thêm phụ nữ vào quân đội

Hồng Phạm |

Theo tờ The Guardian, rất có thể Triều Tiên đã bắt đầu thi hành chính sách tuyển nữ giới tham gia nghĩa vụ quân sự “mang tính chất bắt buộc”.

Bất kỳ cô gái 17-20 tuổi nào đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự theo lệnh tổng động viên của từng tỉnh thành.

Theo hãng tin The Guardian, lệnh nhập ngũ khẩn cấp hiện đang được thực hiện.

Một bài viết từ hãng tin Daily NK cho hay thật ra việc thực hiện luật nhà binh với nữ giới đã có hiệu lực từ tháng 3-2003.

Trong buổi họp thứ 6 của kỳ họp Quốc hội Nhân dân Tối cao lần thứ 10 của nước này, các lãnh đạo Bình Nhưỡng đã nhất trí yêu cầu giảm thời hạn đi nghĩa vụ đối giới nam giới từ 13 xuống 10 năm, còn nữ giới chỉ cần tham gia quân đội trong 7 năm.

Theo đó, nữ giới có thể mãn hạn đi nghĩa vụ một khi đã bước sang tuổi 23.

Thông thường mọi năm, Bình Nhưỡng qui định hai đợt tuyển mộ lớn vào tháng 4 và tháng 8, mặc dù việc nữ giới tòng quân vẫn còn dựa vào ý chí tự nguyện là chính.

Trong khi đó đối với nam giới, việc nhập ngũ là một qui định hoàn toàn bắt buộc.

Đổi lại, trong thời gian gần đây, có vẻ như Bình Nhưỡng đã siết chặt việc tuyển mộ nữ quân nhân.

Nguồn tin giấu tên giải thích trong năm nay, chỉ tiêu nhập học vào các trường đại học và trường kỹ thuật vẫn chưa được thông báo.

Người này đoán chừng mọi thủ tục chứng nhận các thí sinh nữ có tham gia kỳ quân sự hoặc là những thành phần ưu tú từ những trường năng khiếu mới được gọi là “miễn trừ đi nghĩa vụ”.

Một nguồn tin giấu tên sống tại Tỉnh Hamkyung tuần qua đã tiết lộ cho tờ Daily NK rằng: “Cuối năm ngoái, chúng tôi có hay lệnh yêu cầu tất cả thiếu nữ vừa tốt nghiệp hoặc đang học dở cấp trung học đều phải thi hành lệnh nghĩa vụ quân sự”.

Đáng chú ý là tất cả danh sách những ai sẽ tham gia đều được ghi chép đầy đủ và các thủ tục đều được hoàn tất trước đó vào tháng 4.

Dựa theo danh sách này, tất cả nữ sinh đều đều đã xong “màn sàng lọc và kiểm tra sức khỏe sơ bộ” đều có thể nhập trại, nguồn tin nói thêm.

Được biết, đây được xem là cách duy nhất để Bình Nhưỡng bù đắp số lượng quân nhân giảm đi đáng kể vì những chính sách kế hoạch hóa dân số không hiệu quả từ thời Hành quân khổ nạn (1994-1998), vốn đã dẫn đến nạn đói khốc liệt trong những năm 1990.

Thường thì người dân không mấy thiện cảm với chính sách nhập ngũ hà khắc từ Bình Nhưỡng đối với phụ nữ, mà ngược lại họ rất quan ngại với kỳ tuyển quân hằng năm.

Vì trong xã hội Triều Tiên, phụ nữ thường là trụ cột mưu sinh chính của gia đình và thường phải lao động bằng nhiều thứ nghề khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại