Triều Tiên tăng cường binh lực cho tiền tuyến

Hùng Cường |

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc gia tăng sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Reuters đưa tin, CHDCND Triều Tiên đã điều động thêm binh sỹ tới các đơn vị ở tiền tuyến trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị sẵn sàng khởi động lại chương trình phát thanh tuyên truyền ở khu vực biên giới giữa hai nước để trả đũa vụ thử hạt nhân hôm 6/1 của Triều Tiên.

Chương trình phát thanh mà phía Triều Tiên cho là “xúc phạm” nước này được phía Hàn Quốc bắt đầu thực hiện vào 10h trưa nay (theo giờ địa phương).

Giới chức Seoul cho biết đã nâng mức cảnh báo quân sự lên cao nhất ở khu vực đặt các dàn loa phóng thanh; đồng thời cũng thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng tại đây.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Quốc phòng Hàn Quốc giấu tên giải thích về việc tái khởi động chương trình phát thanh tuyên truyền ở khu vực biên giới cho biết, vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch của Triều Tiên đã “vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận mà hai bên đạt được hồi tháng 8/2015, qua đó Seoul ngừng chương trình này và đây là lý do Seoul buộc phải hành động.

Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, nước này vẫn chưa xem xét đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong nằm ở khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.

Bộ này cũng cho biết, hiện chưa có yêu cầu nào được phía Triều Tiên đưa ra để chấm dứt chương trình phát thanh tuyên truyền của phía Hàn Quốc./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại