Triều Tiên ra thông cáo khẳng định không hề xin lỗi Hàn Quốc

Phong Vân |

Triều Tiên ngày 1.9 khẳng định họ dùng từ “lấy làm tiếc” không có hàm ý xin lỗi như Hàn Quốc suy diễn.

“Cách diễn giải đó là kết quả từ sự phớt lờ ngữ nghĩa của một từ trong tiếng Triều Tiên và khái niệm của nó”, thông cáo viết.

Triều Tiên ngày 1.9 khẳng định nước này không hề xin lỗi Hàn Quốc trong tuyên bố chung liên Triều vừa qua, cho rằng Seoul “thô thiển và xấu xí” khi tự nhận là người chiến thắng.

Tuyên bố trên được Ủy ban Quốc phòng của Triều Tiên đưa ra, và là sự phủ nhận rõ ràng nhất sự diễn giải của Seoul về nội dung chính thỏa thuận được ký sau những cuộc đàm phán marathon, hạ nhiệt căng thẳng vừa qua, báo Dân Trí cho biết.

Hàn Quốc đã xem việc Bình Nhưỡng sử dụng từ “lấy làm tiếc” như một đột phá nhỏ, và tuyên bố thành công trong việc buộc Triều Tiên phải nhận trách nhiệm về vụ nổ mìn khiến binh sĩ Hàn Quốc bị thương khi tuần tra trên khu phi quân sự.

Tuy vậy, Triều Tiên ngày 1.9 khẳng định họ dùng từ “lấy làm tiếc” không có hàm ý xin lỗi như Hàn Quốc suy diễn. 

“Cách diễn giải đó là kết quả từ sự phớt lờ ngữ nghĩa của một từ trong tiếng Triều Tiên và khái niệm của nó”, thông cáo viết.

“Hàn Quốc không được phép quên dù chỉ một giây rằng sự phán đoán sai từ bất kỳ bên nào cũng có thể châm ngòi cho những hậu quả chết người trong quan hệ Bắc - Nam.

Không gì thô thiển và xấu xí hơn khi mô tả một tuyên bố chung được hai bên thống nhất như chiến thắng của một bên nào đó”, thông cáo viết tiếp.

Tuyên bố này của Bình Nhưỡng sẽ phủ bóng đen mới nên triển vọng cải thiện quan hệ liên Triều. Tại thời điểm ra tuyên bố chung, hai bên đã đồng ý tiến hành các vòng đàm phán mới về đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh.

Vào tháng trước, căng thẳng giữa hai bên leo thang đặc biệt nghiêm trọng sau khi Hàn Quốc nối lại các chương trình phát thanh tuyên truyền chống lại nước láng giềng phía bắc.

Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng chịu trách nhiệm cho vụ nổ mìn ở vùng phi quân sự ngăn cách hai bên khiến hai lính Hàn Quốc bị thương. Phía Bình Nhưỡng phủ nhận và cũng nối lại các chương trình phát thanh chống quốc gia phía nam.

Theo Thanh Niên, đến 25.8,hai bên đã đạt được thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ đối đầu quân sự giữa 2 miền sau 3 ngay đàm phán.

Theo Yonhap, thỏa thuận bao gồm việc Triều Tiên tỏ ý lấy làm tiếc về những sự cố gần đây và hứa sẽ không để tái diễn những hành động khiêu khích trong tương lai.

Về phần mình, Hàn Qụốc cam kết ngừng các chương trình tuyên truyền chống miền Bắc bằng loa phóng thanh vào trưa hôm nay 25.8.

Hai miền cũng nhất trí xúc tiến việc tổ chức các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào tháng 9 và nhất trí nhóm họp trở lại ở Bình Nhưỡng hoặc Seoul càng sớm càng tốt để thảo luận về việc cải thiện quan hệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại