Triều Tiên mở nhà hàng khắp TG để 'nuôi' tình báo, kiếm ngoại tệ?

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Trung bình các nhà hàng Triều Tiên trên thế giới đã gửi về Bình Nhưỡng hơn 100 triệu USD/năm và phải bỏ tiền trang trải hoạt động tình báo của nước này ở nước ngoài.

Tờ Foxnews dẫn nguồn tin giới chức tình báo Mỹ và phương Tây cho hay, mạng lưới các nhà hàng trên phạm vi toàn cầu do nhà nước Triều Tiên quản lý, nhất là ở Trung Quốc, là tụ điểm hoạt động gián điệp và địa chỉ làm việc của hàng chục nghìn người Triều Tiên ở nước ngoài, trung bình mỗi năm gửi về Bình Nhưỡng hơn 100 triệu USD.

Dưới thời lãnh đạo của cố Chủ tịch Kim Jong- Il, tất cả các cơ sở tình báo của Triều Tiên ở nước ngoài được yêu cầu phải tự trang trải kinh phí hoạt động cho mình.

“Tổng cục trinh sát Quân đội Triều Tiên sử dụng những nhà hàng ở Bắc Kinh để tài trợ cho các hoạt động của họ”, một người đào ngũ cho biết.

 	Một nữ nhân viên trong nhà hàng Triều Tiên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Một nữ nhân viên trong nhà hàng Triều Tiên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Chỉ tính riêng khu vực châu Á, chính phủ Mỹ đã xác định được 60 nhà hàng khác nhau, trải dài từ Nepal, qua Campuchia đến Đan Đông, Trung Quốc - địa bàn nằm dọc theo sông Áp Lục, chia tách giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Ngoài ra, Triều Tiên còn cử tới 40.000 lao động ra làm việc ở các nhà hàng nêu trên. Số công nhân này buộc phải sống trong những điều kiện hết sức hà khắc và phải cung cấp một lượng lớn thu nhập của họ cho chính phủ Bình Nhưỡng.

Theo những người Triều Tiên đào tẩu am hiểu vấn đề thì các nhà hàng này trung bình phải gửi về Bình Nhưỡng từ 10.000 USD đến 30.000 USD mỗi năm.

Như thế, tổng nguồn thu từ 60 nhà hàng ở châu Á, gồm 44 chiếc ở Trung Quốc, Bangladesh, Mianmar, Malaysia, Nepal, Indonesia, Lào mỗi nước một nhà hàng, Campuchia và Việt Nam mỗi nước 5 nhà hàng đã lên đến 1,8 triệu USD.

Chỉ riêng ở Trung Quốc, Triều Tiên hiện đang vận hành 11 nhà hàng tại Bắc Kinh, 6 nhà hàng tại Thượng Hải và 6 nhà hàng ở Đan Đông gần biên giới Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại