Triều Tiên: Chú của Kim Jong Un bị sa thải vì phạm tội 'tày đình'

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Triều Tiên đã lên tiếng về những đồn đoán quanh việc ông Jang Song Thaek, chú của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, bị bãi miễn toàn bộ chức vụ.

Jang và những người trung thành với ông đã thực hiện những hành vi phạm tội không thể tưởng tượng nổi. Họ đã gây tổn hại to lớn cho đảng và công cuộc cách mạng của chúng ta”, hãng thông tấn KCNA cho biết trong một báo cáo đưa ra sau cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên hôm 8/12.

Cuộc họp đã quyết định tước bỏ mọi chức vụ của Jang Song Thaek và khai trừ ông ra khỏi Đảng Lao động Triều Tiên. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự và trực tiếp “chỉ đạo” cuộc họp này.

KCNA liệt kê ra một loạt sai phạm của Jang Song Thaek như là những nguyên nhân dẫn đến quyết định sa thải ông, trong đó có việc quản lý yếu kém hệ thống tài chính của đất nước, tham nhũng, lăng nhăng, lạm dụng rượu và ma túy.

“Ông Jang tỏ vẻ ủng hộ đảng và nhà lãnh đạo nhưng lại tích cực tham gia vào các hoạt động bè phái như muốn theo đuổi những giấc mơ khác và giở trò hai mặt đằng sau lưng”, KCNA cho biết.

“Bị ảnh hưởng bởi lối sống tư bản chủ nghĩa, ông Jang đã thực hiện những hành động sai nguyên tắc, tham nhũng và sống phóng đãng, đồi trụy”, hãng thông tấn trên nhấn mạnh.


	Ông Jang Song Thaek xuất hiện bên cạnh Kim Jong Un trong một sự kiện.

Ông Jang Song Thaek xuất hiện bên cạnh Kim Jong Un trong một sự kiện.

Jang Song Thaek là của chồng bà Kim Kyong Hui, con gái cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ông Jang từng được xem là nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên, là người đã nỗ lực giúp Kim Jong Un thâu tóm quyền lực trong hai năm vừa qua.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc loại bỏ ông Jang sẽ giúp nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un củng cố quyền lực với nhóm phụ tá trẻ hơn.

Ông Jang từng là một nhân vật nổi bật trong nhiều hoạt động công cộng của Kim Jong Un. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông đã giảm dần trong năm nay và không hề được truyền thông nhà nước Triều Tiên đề cập đến kể từ đầu tháng 11 vừa qua.

Việc ông Jang bị sa thải cho thấy Bình Nhưỡng đang trải qua quá trình thay đổi lãnh đạo lớn nhất từ sau cái chết của cố Chủ tịch Kim Jong Il năm 2011.

Thứ Sáu tuần trước, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cũng đồng loạt đưa tin, người trợ lý phụ trách tài chính cho ông Jang đã đào tẩu và đang tìm cách xin tị nạn ở Hàn Quốc. Danh tính của người phụ tá này vẫn chưa được công bố nhưng hiện đang được Hàn Quốc bảo vệ ở một địa điểm bí mật tại Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại