Triều Tiên: 99,97% cử tri “nhảy múa và ca hát" đi bỏ phiếu

Phạm Khánh |

Tờ Telegraph dẫn tin từ hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho hay, hôm 19/7, nước này chìm trong không khí lễ hội khi 99,97% cử tri vui vẻ đi bầu cử hội đồng địa phương.

Theo KCNA, các cử chi đã “nhảy múa và ca hát” khi đi bỏ phiếu bầu đại biểu mới vào hội đồng tỉnh, thành phố và quận với cá ứng viên do Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền đề cử. 

Tất cả các điểm bỏ phiếu đều “chìm trong bầu không khí lễ hội".

Những người không đi bỏ phiếu là những người đang đi công tác nước ngoài hay đang làm việc ngoài biển.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên ở cấp địa phương kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào tháng 12/2011.

Cuộc bầu cử địa phương này được tiến hành 4 năm một lần và nhóm họp từ một đến 2 năm một lần để thông qua ngân sách và phê chuẩn các lãnh đạo do Đảng Lao động Triều Tiên đề cử.

Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao được xem là truyền thống ở Triều Tiên.

Năm 2011, 28.116 ứng cử viên đã được bầu làm đại biểu tại các hội đồng nhân dân địa phương với số phiếu ủng hộ tuyệt đối và tỷ lệ cử tri đi bầu lên tới 99,82%.

Kết quả bầu cử hôm 19/7 sẽ được công bố chính thức vào đầu tuần tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại