TQ: Nữ sinh bị bạo hành, lộ đường dây "mua trinh" hầu các quan

Hải Võ |

Tân Hoa Xã hôm 7/1 cho hay, gần đây, truyền thông Trung Quốc xôn xao vì vụ 3 nữ sinh bị bạo hành ở Thiểm Tây, từ đó lộ ra dấu hiệu đường dây "mua trinh" phục vụ các quan chức.

Lộ đường dây tìm nữ sinh "bán trinh" cho các quan

Theo Tân Hoa Xã, hôm 21/9/2014, nhiều học sinh năm 2 thuộc trường cấp 3 của huyện Ngô Khởi, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã đe dọa và cưỡng bức 5 nữ sinh lớp dưới "cởi đồ, chụp ảnh khỏa thân, hòng ép buộc bán trinh".

Sau khi bị cự tuyệt, nhóm học sinh lớn đã đánh đập các học sinh lớp dưới.

Ngày 26/9, 6 nữ sinh liên quan tới vụ việc chấn động đã bị cảnh sát giam giữ hình sự, còn một học sinh do chưa đủ 16 tuổi nên không bị xử lý hình sự.

Tân Hoa Xã cho hay, 2 nữ sinh cầm đầu vụ đánh đập được phát hiện có rất nhiều tiền trong thẻ ngân hàng, trong đó 1 người có 1.200.000NDT (khoảng 4.2 tỉ VNĐ), người còn lại có 800.000NDT (2.8 tỉ VNĐ).

Theo đó, số tiền này do một số "ông chủ" trả cho bọn họ để nhờ tìm nữ sinh "bán trinh" cho các quan chức, nhằm "bôi trơn quan hệ", tiện đường làm ăn.

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ với Tân Hoa Xã, ở một khách sạn cao cấp trong địa phương còn có phòng đặc biệt "kiểm tra trinh tiết", chuyên sử dụng để kiểm tra các nữ sinh được đưa tới có còn trinh hay không, sau đó mới được đưa tới cho "các quan".

Vụ việc được phản ánh trên truyền hình.

Vụ việc được phản ánh trên truyền hình.

"Tiêu chuẩn 'chọn hàng' của các nữ sinh năm 2 rất cao. Bọn họ xem gương mặt có xinh đẹp hay không, có phải 'gái trinh' hay không" - Một vị phụ huynh của bị hại nói.

"Mục đích 'kiểm tra' là nhằm ép con gái chúng tôi 'bán trinh'.

Chúng nói với con tôi rằng, một lần được trả 5000NDT, đưa chúng 3000 và giữ lại 2000".

"Con tôi bị bắt cởi quần áo, nếu không chịu thì chúng dùng dao cắt.

Trên người con tôi cũng có vết chém bị thương" - Một phụ huynh khác cho hay.

Một phụ huynh tiết lộ với Tân Hoa Xã, nữ sinh "cầm đầu" có quan hệ với một số thanh niên "xã hội", thường xuyên hút thuốc, uống rượu.

Được biết, trường học nói trên là trường cấp 3 duy nhất của huyện Ngô Khởi, có khoảng 63 lớp, hơn 3000 học sinh và là trường học đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh.

Ngày 16/12/2014, phóng viên Tân Hoa Xã đã tới trường này, nhưng nhân viên ở đây cho biết "tất cả lãnh đạo và giáo viên có liên quan đều không có mặt". Văn phòng công tác trường Ngô Khởi cũng từ chối làm việc với phóng viên.

Phụ huynh nữ sinh bị hại... quỳ để tố cáo, bị bắt giam

Phụ huynh bị hại tố - "Các con bị bạo hành đến nay vô cùng sợ hãi, không dám đi học, tinh thần và tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng, đêm ngủ thường gặp ác mộng".

Sau khi công an huyện Ngô khởi bắt giam 6 nữ sinh liên can hôm 26/9, các phụ huynh đã tìm đến lãnh đạo trường học, phòng giáo dục huyện yêu cầu nhanh chóng xử lý vấn đề để các em trở về lớp học và được bồi thường chi phí tổn thất.

Nhưng, phụ huynh bị hại nói với Tân Hoa Xã, hiệu trưởng Trương Tuấn An cho biết - "Nhà trường chỉ có thể làm 'cầu nối', trung gian giảng hòa. Nhà trường không có trách nhiệm gì.

Phía đánh người chỉ chịu bồi thường 2-30.000NDT, nếu không chịu thì để chính quyền giải quyết".

Nhóm phụ huynh cũng tìm tới phòng giáo dục và phòng khiếu nại huyện, nhưng đều không được tiếp. Thậm chí, khi tìm tới lãnh đạo huyện, bọn họ cũng bị từ chối 4 lần, đến lần thứ 5 thì bị... cưỡng chế đuổi ra khỏi văn phòng huyện.

Ngày 13/10, phụ huynh tiếp tục tới Sở giáo dục thành phố Diên An thì được tin: Huyện thông báo lên đã xử lý xong vụ việc.

Sở giáo dục này sau đó đã đốc thúc huyện Ngô Khởi giải quyết dứt điểm sự việc, nhưng cũng không thấy "hồi sau" - Tân Hoa Xã cho hay.

Khiếu nại nhiều cửa không tác dụng, phụ huynh của 3 bị hại đành phải quỳ trước cổng tòa thị chính thành phố Diên An.

Khiếu nại nhiều "cửa" không tác dụng, phụ huynh của 3 bị hại đành phải quỳ trước cổng tòa thị chính thành phố Diên An.

Đến ngày 10/11, thấy chính quyền huyện không có hồi đáp, mọi người lại tìm tới Sở khiếu nại thành phố, yêu cầu giải quyết.

Tại đây, các phụ huynh lại bị bảo vệ chặn ở cửa.

"Chúng tôi bất đắc dĩ nên đành phải quỳ ở trước cổng tòa thị chính, mong được chính quyền chú ý.

Không ngờ, công an cho rằng chúng tôi 'ảnh hưởng đến trật tự, công tác của chính quyền thành phố' và tạm giữ 5 ngày".

Một trong các phụ huynh tố với Tân Hoa Xã - "Khi ấy, đồn công an cùng người ở huyện Ngô Khởi nêu ra điều kiện thả người: phải viết giấy bảo đảm về sau không được tới khiếu nại tại huyện, thành phố, tỉnh".

Hàng loạt quan chức bị xử lý

Hiệu trưởng trường cấp 3 Ngô Khởi đã bị lập án điều tra.

Hiệu trưởng trường cấp 3 Ngô Khởi đã bị lập án điều tra.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 13/11/2014, Ủy ban kỷ luật và Phòng thanh tra huyện Ngô Khởi đã tiến hành xử lý hàng loạt quan chức tại đây.

Giám đốc Phòng giáo dục huyện Tề Nãi Kha, phó giám đốc phòng giáo dục huyện Lưu Chiêm Vinh, hiệu phó trường Ngô Khởi Trương Diêm Chí bị xử lý kỷ luật nội bộ đảng.

6 quản lý và giáo viên trường này cũng bị xử phạt.

Hiệu trưởng Trương Tuấn An đã bị giao cho Ủy ban kỷ luật thành phố Diên An, và bị lập án điều tra hôm 10/11.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, sự việc mới chỉ dừng lại ở bề nổi. Chính quyền vẫn tiếp tục điều tra xem còn quan chức và "ông chủ" nào liên quan trực tiếp vào đường dây "mua trinh" nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại