TQ ngang nhiên lập "Ủy ban Nhân dân" trên đảo của Việt Nam

Nam Khánh - Hoà Trần |

(Soha.vn) - Trong ngày 22/7, Trung Quốc đã cho thành lập một uỷ ban nhân dân và khai thông một tuyến hàng hải trái phép tại 2 đảo của Việt Nam mà nước này chiếm đóng trái phép.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 22/7, Trung Quốc đã ngang nhiên treo biển thành lập cái gọi là “Ủy ban nhân dân đảo Cam Tuyền” trên đảo Hữu Nhật, tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Uỷ ban này sẽ phối hợp các cơ quan hữu quan của cái gọi là "thành phố Tam Sa" (trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa), thực hiện trái phép việc "bảo vệ di sản văn hóa và thực vật" trên đảo này cùng khu vực biển lân cận.

Thâm chí, Hứa Đức Huy, Chủ nhiệm “Ủy ban nhân dân đảo Cam Tuyền" còn dám lớn tiếng phân công, sau khi Ủy ban này được thành lập, 12 ngư dân Trung Quốc đang sinh sống trái phép trên đảo này sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ "môi trường biển đảo", mang lại lợi ích cho cuộc sống sinh hoạt, sản xuất.

Tân Hoa Xã thản nhiên cho rằng, điều này đồng nghĩa với việc tất cả các đảo có người ở mà Trung Quốc chiếm đóng (trái phép) ở Hoàng Sa đều có thể tự ý thiết lập “tổ chức tự trị quần chúng”, "tổ chức cơ sở".

Cũng theo hãng tin này, cùng ngày, Trung Quốc đã khai thông tuyến đường hàng hải phi pháp tại đảo Duy Mộng (thuộc Hoàng Sa của Việt Nam) mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Tuyến đường hàng hải đó dài 1700m, với thời gian thi công là 43 ngày và mức đầu tư 280.000 Nhân Dân Tệ.

Chủ nhiệm ủy ban quản lý nhóm đảo Lưỡi Liềm, Tương Duy Quyền lớn tiếng khoe khoang, căn cứ vào quy hoạch của cái gọi là "thành phố Tam Sa", Bắc Kinh sẽ cải thiện điều kiện hàng hải các đảo tại nhóm đảo Lưỡi Liềm trong 3 năm, tạo điều kiện cho các tàu thuyền như tàu du lịch, tàu thu gom rác thải và tàu thi hành luật của Trung Quốc ra vào tại khu vực này.

Ông này trắng trợn tuyên bố, khai thông tuyến hàng hải này sẽ giải quyết hiệu quả vấn đề dân sinh và là một bước trong việc "xây dựng chủ quyền" (trái phép) của Trung Quốc ở biển Đông.

Đảo Hữu Nhật là một đảo san hô thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, có diện tích khoảng 0,3 km2. Đảo này nằm cách đảo Hoàng Sa khoảng 2 hải lý về hướng tây nam và cách đá Hải Sâm khoảng 0,5 hải lý về hướng bắc. Theo người phụ trách của cái gọi là "thành phố Tam Sa", hiện tại Trung Quốc đã thành lập (trái phép) 9 Uỷ ban nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà nước này chiếm đóng như đảo Phú Lâm, đảo Duy Mộng, đá Vành Khăn…

Xem thêm Video:Nhìn lại 2 tháng hung hăng, ngang ngược của TQ tại biển Đông

Nguồn: Tuổi Trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại