Tổng thống Ukraine gấp rút loại bỏ "vũ khí bí mật" để trừ hậu họa

My Lan |

Văn phòng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nửa đêm 24/3 thông báo, đồng minh thân cận của Tổng thống, tỉ phú Kolomoisky đã bị loại khỏi vị trí thống đốc Dnipropetrovsk.

Cụ thể, ông Poroshenko đã tiếp nhận đơn xin từ chức của ông Kolomoisky và ký sắc lệnh sa thải ông này khỏi chức thống đốc Dnipropetrovsk - vùng công nghiệp rất quan trọng, nằm sát với Donetsk và được xem như tường thành của Kiev chống lại ly khai.

"Chúng ta phải đảm bảo sự hòa bình và ổn định. Dnipropetrovsk vẫn là một pháo đài của Ukraine tại miền Đông trong việc gìn giữ hòa bình".

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Poroshenko và đồng minh thân cận một thời của mình vào tối cùng ngày.

Ngay sau đó, chính phủ Ukraine đã nhanh chóng bổ nhiệm ông Valntin Reznichenko, người vừa mới được lựa chọn vào vị trí lãnh đạo khu vực sát kề Zaporizhia, làm thống đốc lâm thời Dnepropetrovsk.

Theo New York Times, ông Reznichenko đang đồng thời điều hành cơ quan giám sát tần số vô tuyến điện của Ukraine và có mối quan hệ kinh doanh với chánh văn phòng phủ Tổng thống.

Theo báo Mỹ Wall Street Journal, vị tỉ phú 52 tuổi này từng được xem như "vũ khí bí mật" của Ukraine khi tự bỏ tiền túi ra để xây dựng hàng rào điện ở biên giới Nga - Ukraine, trang bị cho quân chính phủ, huy động đội quân của riêng mình chiến đấu chống ly khai.

Wall Street Journal tiết lộ, Dnipro, đội quân riêng của ông Kolomoisky, tới nay đã có tới 2.000 binh sĩ, trong khi đó, lính quân đội Ukraine chỉ có 6.000 người.

Tuy nhiên, bất đồng giữa Tổng thống Ukraine và tỉ phú Kolomoisky nảy sinh và ngay lập tức trở nên vô cùng căng thẳng sau khi quốc hội nước này thông qua một đạo luật sửa đổi chính sách liên quan tới các công ty cổ phần hôm 19/3.

Theo đó, mọi quyết sách chỉ được đưa ra bởi người nắm ít nhất 60% cổ phần.

Luật trên đã loại bỏ tầm ảnh hưởng của ông Kolomoisky tại công ty dầu khí nhà nước Ukranafta, bởi trên thực tế, ông ta đang nắm quyền kiểm soát công ty này với chỉ 42% cổ phần trong tay.

Kiev cũng ra quyết định sa thải tay chân thân tín của ông Kolomoisky là Lazordo khỏi vị trí giám đốc điều hành Ukrtransnafta, công ty con của Ukrnafta.

Chiều 22/3, hàng chục tay súng vũ trang thuộc tiểu đoàn Dnipro đã phong tỏa trụ sở Ukrnafta, 4 đồng minh của Tổng thống cũng tuyên bố rời khỏi đảng "Khối Poroshenko" nhằm phản đối dự luật trên.

Đáp lại, ông Poroshenko đã điều 2 tiểu đoàn vệ binh quốc gia tới Dnepropetrovsk nhằm răn đe vị tỉ phú thân tín và ra tuyên bố không một thống đốc nào được quyền có quân đội riêng. Nhiều người thậm chí còn lo ngại rằng, sẽ có nổ súng giữa 2 bên.

Trước những sức ép nhằm vào mình, ông Kolomoisky khẳng định ông sẽ đấu tranh để giữ tài sản và vùng đất của mình.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 24 ngày 24/3 về việc liệu Dnipropetrovsk có thể ly khai khỏi Ukraine, ông này lấp lửng: "Tôi không muốn vậy... nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

Trong khi đó, các nhà lập pháp có tiếng của Ukraine cáo buộc ông Kolomoisky ngăn cản việc cải cách đất nước và kêu gọi sa thải ông này. Bản thân Quốc hội Ukraine cũng đề nghị đồng minh tỉ phú của Tổng thống từ chức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại