Tổng thống Syria lấy chiến tranh Việt Nam cảnh cáo Mỹ

Trong một bài phỏng vấn đăng trên báo Nga ngày hôm nay (26/8), Tổng thống Syria Bashar al-Assad bình luận cáo buộc của phương Tây rằng chính quyền của ông sử dụng vũ khí hóa học là “sự xúc phạm lương tri”.

Ông Assad cũng cảnh cáo rằng nếu tấn công Syria, Mỹ sẽ đối mặt với thất bại giống như thất bại của Mỹ ở Việt Nam.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Assad trả lời phỏng vấn tờ của Nga rằng Syria sẽ không bao giờ làm “con rối” cho phương Tây và Washington chưa bao giờ thành công trong việc đạt mục tiêu chính trị nào bằng con đường chiến tranh.

“Những cáo buộc của các chính trị gia phương Tây và các nước khác rằng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học là sự xúc phạm lương tri. Đó là những cáo buộc vô nghĩa”, ông Assad nói.

Ông Assad lên án Mỹ vì đã trở thành quốc gia đầu tiên cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus trong khi chưa có bằng chứng rõ ràng.

Ông Assad nói rằng hiện chưa rõ vụ việc xảy ra ở nơi nào cụ thể và nếu sử dụng vũ khí hóa học thì có thể chính quyền Syria đã giết hại chính các lực lượng vũ trang của mình. “Điều đó đi ngược lại logic cơ bản”, Tổng thống Assad khẳng định.   

“Những cáo buộc đó hoàn toàn mang tính chất chính trị và họ đưa ra lí do đó là vì chính quyền vừa giành được một loạt thắng lợi trước các lực lượng khủng bố (quân nổi dậy)”, ông Assad nói tiếp.

Trong lúc có tiếng nói kêu gọi Mỹ can thiệp quân sự vào Syria, ông Assad cảnh cáo các nước phương Tây không nên can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và “hãy lắng nghe ý kiến của nhân dân”.

“Nếu có ai mơ mộng rằng Syria sẽ trở thành con rối của phương Tây thì điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi là một quốc gia độc lập và chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố đồng thời xây dựng mối quan hệ với những ai mà chúng tôi thấy tốt cho nhân dân Syria”, Tổng thống Assad nói.

Ông cảnh cáo Mỹ không nên tấn công Syria và cho rằng các chiến dịch quân sự trước đây của Washington chưa thực sự đạt được mục đích của mình.

“Hoa Kỳ sẽ đối mặt với thất bại giống như các cuộc chiến mà họ đã từng khơi mào trước đây, và bắt đầu là Việt Nam và cho tới tận ngày nay. Nước Mỹ đã tham gia vào nhiều cuộc chiến tranh nhưng chưa một lần đạt được các mục tiêu của họ lúc bắt đầu. Đúng là như vậy, các cường quốc có thể khơi mào các cuộc chiến tranh nhưng họ có thẳng được không?”, ông Assad đặt câu hỏi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại