Tổng thống Putin lập đảng mới

Ngày 12-6 tại Matxcơva (Nga) đã diễn ra đại hội thành lập đảng cầm quyền mới là Mặt trận nhân dân vì nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin được bầu làm người lãnh đạo cao nhất của đảng này.


	Tổng thống Putin phát biểu trước những người ủng hộ trong Đại hội thành lập ONF hôm 12-6.

Tổng thống Putin phát biểu trước những người ủng hộ trong Đại hội thành lập ONF hôm 12-6.

“Chúng tôi kêu gọi các công dân Nga tham gia hình thành một liên minh rộng rãi vì sự phát triển của đất nước, một liên minh được xây dựng trên những nguyên tắc của tính công dân, sự sáng tạo, tự do và công lý" - ông Putin nhấn mạnh tại đại hội - "Liên minh thể hiện quyết tâm cùng phục vụ nước Nga... nhằm thực hiện công cuộc công nghiệp hóa mới.

Điểm cốt yếu cho hoạt động của chúng ta có thể được tóm tắt trong công thức: sáng kiến công dân, sự hợp tác, kiểm soát xã hội. Đảng Mặt trận nhân dân vì nước Nga của chúng ta tập hợp tất cả các lực lượng xã hội và chính trị xoay quanh những ưu tiên chủ chốt để phát triển đất nước là tăng cường đoàn kết quốc gia, sự thống nhất các thế hệ và giáo dục lòng yêu nước cho thanh niên”.

Báo Kommersant cho biết trong phát biểu của mình, ông Putin cũng nhắc lại “thời kỳ mà nhân dân là tác nhân chính của lịch sử” như chiến thắng năm 1945, cuộc chinh phục không gian... và mong muốn nước Nga trở thành “viên nam châm thu hút các đất nước và các dân tộc khác”.

Tuy nhiên, dư luận Nga đang tự hỏi liệu số phận nào sẽ dành cho Đảng Nước Nga thống nhất hiện do Thủ tướng Medvedev lãnh đạo và được xem là đảng cầm quyền cho đến ngày 12-6.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại