Tổng thống Putin bắt bài Mỹ và thề đáp trả

Hòa Sơn |

Tổng thống Putin vừa tuyên bố rằng đã nắm rõ mọi hệ thống phòng thủ của Mỹ và thề sẽ đáp trả nếu những hệ thống đó gây nguy hiểm cho Nga.

Thông tin này được Tổng thống Putin trả lời tờ Stripes của Đức.

“Lực lượng hải quân hoạt động như một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa đã được triển khai tại Tây Ban Nha.

Trong khi đó, một khu vực định vị nữa đã được tại lập tại Romania và một khu khác sẽ được lập ra tại Ba Lan năm 2018”, ông Putin cho biết.

Trong nhiều năm qua, theo ông Putin, các kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu đã được thay đổi nhiều từ việc xây dựng một hệ thống radar trên bộ và trên biển cho tới việc bố trí các tên lửa đánh chặn.

Tổng thống Putin rất quan tâm đến tốc độ của việc các kế hoạch trên. Điều này cho thấy ông Putin thực sự nghiêm túc trong việc đánh giá các nỗ lực phòng thủ tên lửa và những nguy cơ từ những hệ thống tên lửa của Mỹ đối với Nga.

Những quan ngại của Nga, những đề nghị hợp tác đã không được Mỹ “đếm xỉa” đến.

Theo ông Putin, đây là những nỗ lực của Mỹ nhằm phá vỡ sự cân bằng hiện nay trong lĩnh vực tên lửa hạt nhân, và thực chất là phá vỡ sự ổn định cấp khu vực cũng như toàn cầu.

Ông Putin cũng cảnh báo rằng Nga sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương ứng để củng cố tiềm lực hạt nhân của mình, trong đó có việc phát triển hệ thống phòng thủ tương tự.

Trong giai đoạn đầu tiên, Nga sẽ phát triển các hệ thống vũ khí tấn công có thể vượt qua bất cứ hệ thống phòng thủ chống tên lửa nào.

Theo khẳng định của ông Putin, các hệ thống này đã vượt qua các cuộc thử nghiệm và sẽ bắt đầu được trang bị cho các lực lượng quân đội Nga từ cuối năm 2015.

“Chúng tôi được cam kết rằng hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở châu Âu được sử dụng để bảo vệ châu Âu khỏi các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

Tuy nhiên, hiệp ước về chương trình hạt nhân Iran đã được ký kết và được Quốc hội các bên phê chuẩn nhưng việc phát triển các hệ thống này của Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục được thực hiện” - ông Putin khẳng định.

Chính vì vậy, theo ông Putin, việc đưa ra lý do về chương trình hạt nhân Iran và Bắc Triều Tiên chỉ là cái cớ để che đậy các kế hoạch của Mỹ nhằm vô hiệu hóa tiềm lực hạt nhân của các cường quốc hạt nhân khác (ngoài Mỹ và đồng minh), trước hết là nhằm vô hiệu hóa tiềm lực hạt nhân của Nga.

Mục đích của các kế hoạch này là để tạo ra sự vượt trội quyết định về quân sự để xây dựng “thế giới đơn cực”.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Valdai ngày 22/10/2015, Tổng thống Nga Putin cũng đã lên tiếng cáo buộc rằng Mỹ đang sử dụng vấn đề về chương trình hạt nhân Iran để lừa Nga và cả thế giới vì ngày 20/10/2015, Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở châu Âu.

Trong năm 2009, tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-EU, Tổng thống Obama phát biểu rằng hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ được xây dựng chủ yếu là để chống lại chương trình hạt nhân Iran- mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Đáng chú ý là sau khi các bên đạt được thỏa thuận và ký kết hiệp định về chương trình hạt nhân Iran và xóa bỏ phần lớn lệnh cấm vận chống nước này, Bộ Ngoại giao Mỹ lại đưa ra tuyên bố về việc hiện không có bất cứ lý do gì để xem xét lại chương trình phát triển hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại