Tổng thống Poroshenko khăng khăng đòi Nga rút quân khỏi Ukraine

Hàn Giang |

Bất chấp việc Nga bác bỏ những cáo buộc cho rằng quân đội nước này tham gia vào cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko tiếp tục tuyên bố ông sẽ tìm cách buộc tất cả lực lượng vũ trang Nga ra khỏi đất nước...

Ông Poroshenko sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và hai nhà lãnh đạo Đức, Pháp tại Paris vào ngày 2.10, nhằm bàn một số vấn đề liên quan đến việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk tại miền Đông.

Một số đồng minh chính trị của Kiev cho rằng lực lượng nổi dậy xuất hiện khá nhiều tại một số khu vực, và điều này đi ngược với thỏa thuận của 4 bên tại Belarus.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko và chính phủ của ông từng đối mặt với nguy cơ bị lật đổ, khi xảy ra cuộc bạo loạn do phần tử dân tộc cực đoan phát động bên ngoài trụ sở quốc hội, hôm 31.8.

Cuộc biểu tình chống đối diễn ra ngay sau khi các đại biểu quốc hội bỏ phiếu ủng hộ cho quyền tự quyết của miền Đông.

Ba binh sĩ Ukraine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, khi một quả lựu đạn ném vào đám đông.

Bạo lực ở miền Đông Ukraine, nơi quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đối đầu nhau, đã giảm đáng kể từ ngày 1.9, theo một thỏa thuận ngừng bắn được ký tại Minsk, Belarus trước đó.

Tuy nhiên, phát ngôn viên quân sự của Kiev tuyên bố vào hôm thứ năm (10.9) rằng khoảng 30.000 binh lính Nga và 10.000 dân quân ly khai vẫn hoạt động bên trong Donetsk và Lugansk.

Moscow phủ nhận điều này, khi cho rằng dân quân địa phương là thành phần cốt lõi trong các chiến dịch chống lại quân đội chính phủ, đồng thời nhấn mạnh đây là một cuộc nội chiến “nồi da xáo thịt”.

Phát biểu tại Kiev hôm 11.9, ông Poroshenko cho biết chính phủ Ukraine lo ngại các giám sát viên của OSCE đang bị từ chối hoạt động tại một số khu vực nhạy cảm trên biên giới Ukraine - Nga, nơi họ có thể theo dõi hoạt động chuyển quân và vũ khí hạng nặng.

“Rút mọi lực lượng đang chiếm đóng lãnh thổ Ukraine và đóng cửa biên giới Ukraine - Nga là 2 điều kiện tiên quyết cho hòa bình và ổn định ở miền Đông,” ông Poroshenko nhấn mạnh, nhưng không đưa ra bất cứ một bằng chứng nào.

Điều này khiến giới phân tích cho rằng Kiev đang tự tạo ra một “đội quân ảo” của Nga bên trong lãnh thổ, nhằm duy trì kế hoạch đối đầu với phe ly khai.

Cuộc nổi dậy đòi ly khai tại miền Đông Ukraine xảy ra vào tháng 4.2014, khi cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ. Và một chính phủ mới thân phương Tây lên nắm chính quyền tại Kiev ngay sau đó nhưng không nhận được sự ủng hộ từ người dân ở miền Đông.

Tình hình tiếp tục căng thẳng và leo thang thành cuộc xung đột giữa phe ly khai với quân chính phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại