Tổng thống Mỹ đem tới G7 sức ép trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rời Washington hôm qua 6/6 để lên đường tới Đức dự hội nghị thượng đỉnh G7 với trọng tâm là vấn đề bạo lực bùng nổ ở đông Ukraine.

Tại Đức, ông Obama sẽ gặp Thủ tướng chủ nhà Angela Merkel trước hội nghị.

Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vắng mặt tại hội nghị kể từ năm 2014, do ông không được mời tham dự vì vấn đề Crưm, chính quyền Mỹ dự định sẽ kêu gọi tiếp tục sức ép với Nga.

"Thế giới đang quan sát hội nghị G7 nói cùng tiếng nói ủng hộ những hậu quả đang được áp đặt với Nga và điều đó rất quan trọng" - Ben Rhodes, cố vấn của ông Obama nói.

"Nga sẽ tiếp tục phải đối mặt với sự trừng phạt đó tới khi một giải pháp được thực hiện đầy đủ".

BBC cho biết, Đức, Anh và Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận về việc hỗ trợ thành viên NATO nào muốn rút lại sự ủng hộ với lệnh trừng phạt chống Nga.

Phương Tây đã tăng cường sự có mặt quân sự ở các nước Đông Âu nhằm đối phó với một lo ngại về sự can thiệp của Nga.

Tuy nhiên Tổng thống Nga Putin, trả lời phỏng vấn báo chí Italia hôm qua nói rằng "có điên mới nghĩ đến chuyện Nga bất ngờ tấn công NATO.

Thế giới đã thay đổi nhiều đến mức một người bình thường thậm chí còn không tưởng tượng ra được một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn như vậy vào thời nay"".

G7 dự tính cũng sẽ tập trung thảo luận vấn đề biến đổi khí hậu, ứng phó với dịch bệnh và các nhóm khủng bố như IS hay Boko Haram.

Trước khi khai mạc hội nghị, hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành ở thị trấn Garmisch-Partenkirchen gần nơi diễn ra hội nghị, gây ra một số cuộc xung đột nhỏ với cảnh sát, khiến một số người bị thương. Tuy nhiên bạo lực khá nhỏ so với những hội nghị G7 lần trước.

17.000 cảnh sát sẽ được hủy động bảo vệ hội nghị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại