Tình báo Ukraine công bố hình ảnh xe tên lửa nghi đã bắn rơi MH17

Thu Huyền |

(Soha.vn) - Xuất hiện những bức ảnh về xe mang phóng tự hành của hệ thống Buk sau khi máy bay MH17 của Malaysia rơi, với 2 quả tên lửa đã biến mất.

Daily Mail cho biết, đã có những hình ảnh cho thấy xe mang phóng tự hành của hệ thống Buk đã đi vào thị trấn Torez ở phía đông Ukraine chỉ 2 giờ trước khi xảy ra vụ máy bay Malaysia bị rơi. Sau đó, cơ quan tình báo Ukraine đã quay được cảnh một xe mang phóng tự hành thiếu 2 quả lên lửa được đưa trở lại xe tải và lén chuyển tới Nga.

Ông Anton Greashchenko, quan chức Bộ Nội vụ Ukraine nhận định, "không khó để đoán vì sao" 2 quả lên lửa lại biến mất.

Khoảng cách giữa nơi xảy ra vụ rơi máy bay và Snizhne, nơi súng phóng hỏa tiễn được ghi hình.

Khoảng cách giữa nơi xảy ra vụ rơi máy bay và Snizhne, nơi xe mang phóng tự hành của hệ thống Buk bị bắt gặp.

Ảnh chụp Buk trên đường phố Torez vài giờ trước khi MH17 rơi.

Ảnh chụp Buk trên đường phố Torez vài giờ trước khi MH17 rơi.

Tiến sĩ Igor Sutyagin, nhà nghiên cứu về Nga tại Viện các dịch vụ thống nhất Hoàng gia Anh tin rằng, những bằng chứng về việc lực lượng ly khai thân Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ việc đã rất rõ ràng.

Ông cho biết: "Các tay súng ly khai này đã khoe trên Twitter về việc có được hệ thống phòng không Buk SA-11 (có khả năng bắn rơi máy bay đang bay trên cao) vào ngày 29/6. Một vài giờ trước vụ rơi máy bay, dân địa phương ở Torez đã trông thấy hệ thống Buk và các tay súng ly khai vẫy cờ đi quanh thành phố. Sau đó, có nhiều video được đăng tải về vụ máy bay bị rơi, còn lực lượng nổi dậy nói rằng "thật không uổng công đưa nó (Buk) tới đó".

Thậm chí, tiến sĩ Sutyagin còn cáo buộc rằng, có bằng chứng cho thấy hệ thống Buk do các binh sĩ từ Nga điều khiển. Chuyên gia này dẫn lời một Đại tá, cựu Tư lệnh Bộ chỉ huy lực lượng đặc biệt của Không quân Nga, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, nói rằng phe ly khai không có chuyên môn để vận hành Buk, chỉ có người Nga mới làm được như vậy.

Ông cũng đồng quan điểm với nhiều nhận định của một số nhà phân tích trước đó rằng, nhiều khả năng, chiếc máy bay của Malaysia bị các tay súng ly khai nhầm với máy bay của chính phủ Ukraine.

"Có một lữ đoàn cơ giới của Ukraine bị phe ly khai cô lập gần biên giới Nga. Chính quyền Ukraine cố gắng tiếp tế cho họ theo đường không bằng máy bay vận tải". Ông cũng cung cấp thông tin rằng, cách chiếc máy bay Malaysia vài km về phía nam là "một máy bay vận tải hạng nặng của quân đội Ukraine, chiếc IL76 hoặc Candid, phát ra tín hiệu phản xạ giống như chiếc 777 trên màn hình radar. Hai máy bay này bay gần nhau. Họ (phe ly khai) cố gắng bắn hạ máy bay vận tải. Họ tin rằng họ đã bắn được chiếc máy bay quân sự, nhưng họ đã bắn hạ nhầm một máy bay dân sự".

Theo ông, "hệ thống Buk đã được chuyển về Nga, nơi mà ở đó, nhiều khả năng nó sẽ bị phá hủy". Ông cũng cho rằng, "những người trực tiếp thực hiện vụ tấn công khủng bố" cũng có khả năng đã bị giết để diệt khẩu.

Trước đó, Cơ quan an ninh Ukraine SBU đã khẳng định rằng, họ đã nghe lén được cuộc trò chuyện qua điện thoại mà tại đó, các tay súng ly khai thân Nga thừa nhận họ đã bắn hạ chiếc MH17. Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện vào lúc 4:40 phút chiều (giờ địa phương) - 20 phút sau khi vụ việc xảy ra. Cuộc gọi được cho là giữa một nhân viên tình báo quân đội Nga tên là Igor Bezler với người đứng đầu nhà nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong và một Đại tá thuộc lực lượng vũ trang Nga lên là Vasili Geranin.

SBU cũng công bố các cuộc điện đàm mà họ ghi được với những âm điệu khác nhau khi nhắc tới vụ vệc. Trong cuộc điện đàm, vào lúc 16 giờ 33 phút (giờ địa phương), một tay súng với tên gọi “Thiếu tá” thông báo cho một tay súng khác có tên gọi là "Grek" về chiếc máy bay bị bắn hạ: "Đó là (các chiến binh cossack ở) Chernukhino bắn rơi máy bay... Chiếc máy bay đã vỡ từng mảnh trên không trung, tại khu vực mỏ Petropavlovskyi. Đã tìm thấy người thiệt mạng đầu tiên, một phụ nữ. Dân sự.”

Cuộc trò chuyện sau đó cũng xác nhận "đó chính xác là máy bay dân sự”, khi người được hỏi thông tin về việc tìm thấy gì trên máy bay.

Trong khi đó, trang web của Igor Girkin - một thủ lĩnh phe ly khai Ukraine, trên mạng xã hội VKontarte xuất hiện dòng chia sẻ: "Chúng tôi vừa bắn hạ một chiếc An-26 gần Torez (Donetsk, Ukraine)... Chúng tôi đã cảnh báo họ không được bay qua "vùng trời của chúng tôi"". Trang web này thậm chí còn đăng lên một video nhằm xác nhận việc "một con chim nhỏ đã bị hạ".

The Guardian (Anh) nhận định, hình ảnh trong video này có điểm tương đồng với các video quay hiện trường vụ máy bay Malaysia. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị gỡ xuống trên trang web của Girkin và chi tiết vụ việc "bắn hạ An-26" hiện vẫn chưa được làm rõ. Hàng loạt các chia sẻ trên mạng xã hội của các tay súng ly khai thân Nga về việc này đã bị xóa đi.

Xem Video: Xe mang phóng tự hành của hệ thống Buk xuất hiện trên đường phố Torez trước khi máy bay Malaysia rơi ở Ukraine

Xe mang phóng tự hành của hệ thống Buk xuất hiện trên đường phố Torez trước khi máy bay Malaysia rơi ở Ukraine

Video: Xe mang phóng tự hành của hệ thống Buk xuất hiện trên đường phố Torez trước khi máy bay Malaysia rơi ở Ukraine

Hình ảnh được cho là xe mang phóng tự hành của hệ thống Buk, với 2 quả tên lửa biến mất, được lén đưa ra khỏi Ukraine tới Nga

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại