Tình báo phương Tây mải lo Nga, bỏ quên IS

Cựu nhân viên tình báo Đức đã tiết lộ rằng, cơ quan tình báo của các nước phương Tây thường tập trung đến những vấn đề tại phương Đông, đặc biệt là Nga, và dành ít thời gian cho các mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Trong buổi phóng vấn của các phóng viên hôm 23.01, Wilhelm Dietl, cự nhân viên tình báo Đức cho biết, chính phủ các nước phương Tây luôn yêu cầu cơ quan tình báo quốc gia tập trung vào phương Đông, trong đó Nga là mục tiêu chủ yếu.

Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ít được quan tâm hơn.

“Phương Tây đang đi trên con đường dẫn đến một cuộc Chiến tranh lạnh mới. Tại đó, cơ quan tình báo các nước tiến hành ngăn chặn hoạt động do tham từ nhiều quốc gia phương Đông, chủ yếu là Nga.

Trong khi đó, họ dường như quên đi sự có mặt của khủng bố IS, Nhà nước Hồi giáo tự xưng hay nhiều vấn đề đáng quan tâm khác,” ông Dietl phát biểu.

Giải thích về các cuộc gặp gần đây của một số chính trị gia EU, nhằm mở rộng hoạt động tình báo.

Ông cho rằng, phương Tây đang tích cực bắt tay nhau sau nhiều vụ khủng bố xảy ra tại châu Âu. Các cơ quan tình báo đã giám sát chặt chẽ thông tin liên lạc trên internet, nhiều phần tử khủng bố thường thảo luận các kế hoạch tại đây.

“Để chống lại chủ nghĩa khủng bố, cơ quan tình báo sẽ xây dựng các cơ sở bí mật, mua chuộc kẻ phản bội trong tổ chức kẻ thù, điệp viên được cài vào nội bộ khủng bố,” ông nói thêm.

Quay sang các vấn đề liên quan hợp tác an ninh giữa Đức và Mỹ, sau vụ bê bối vào năm trước, khi một điệp viên người Đức bị cáo buộc làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Dielt khẳng định hai nước vẫn duy trì mối quan hệ thân thiên cho đến nay.

“Người Mỹ đã giúp đỡ Berlin trong quá trình xây dựng các tổ chức tình báo, đây như một đứa con tinh thần của CIA.

Do đó, trong nhiều trường hợp căng thẳng, người Đức kiên nhẫn chấp nhận những hành động của Nhà Trắng,” ông giải thích cho các phóng viên về phản ứng của chính phủ Đức.

Trước đó, một điệp viên của Đức có bí danh là Markus R, đã bị bắt giữ bởi cơ quan điều tra vì những nghi ngờ liên quan đến việc bán thông tin mật cho Mỹ.

Một điệp viên khác cũng bị thẩm vấn khi cố gắng chuyển thông tin của Đức cho Nga.

Chính quyền Đức hiện vẫn đang điều tra vụ việc. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Markus R đã cung cấp cho CIA danh sách có chứa tên, bí danh và đại điểm của 3.500 sĩ quan tình báo Đức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại