Tiết lộ thông tin Phương trượng Thiếu Lâm dan díu, có 2 con riêng

Nguyễn Nhung |

Quan hệ với nhiều phụ nữ và có đến 2 người con "chui", đó là những thông tin mới nhất, được báo chí Trung Quốc đăng tải liên quan đến phương trượng Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín.

Bất chấp những phản ứng của Thiếu Lâm Tự, bác bỏ các thông tin bất lợi đang đổ dồn vào Phương trượng Thích Vĩnh Tín, hàng loạt những chuyện đời tư, những phi vụ làm ăn .... đằng sau danh nghĩa sư trụ trì Thiếu Lâm Tự vẫn liên tục xuất hiện trên mặt báo.

Trong số những thông tin được báo chí khui ra, đáng chú ý và thu hút sự quan tâm nhiều nhất của dư luận trong và ngoài Trung Quốc, là thông tin nghi ngờ sư trụ trì Thiếu Lâm Tự có con riêng ở nước ngoài và sở hữu tài sản lên đến hàng chục tỉ NDT.

Trang tin Đa chiều dẫn thông tin từ tờ Tân Kinh của nước này cho hay, hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra, song không tiết lộ liệu vụ việc liên quan đến sự trụ trì Thích Vĩnh Tín đã lập thành án hay chưa.

Trụ trì Thiếu Lâm Tự đang trở thành nhân vật thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong hai tuần trở lại đây.

Liên tục xuất hiện tin đồn tai tiếng

Theo trang tin Đa chiều, những ngày qua trên các trang mạng của Trung Quốc xuất hiện một bài viết thu hút nhiều độc giả quan tâm có tiêu đề “Ai giám sát, quản lý hổ lớn Thích Vĩnh Tín - phương trượng Thiếu Lâm Tự”.

Bài viết này được đăng tải vào ngày 25/7 vừa qua, bởi một người tự xưng là “Thích Chính Nghĩa – đại diện những người hiểu rõ Thiếu Lâm tự ở Đăng Phong, Trịnh Châu, Hà Nam”. Tác giả của bài viết còn để lại cả số điện thoại di động.

Tuy nhiên, khi phóng viên trang tin Đa chiều gọi vào số máy trên, điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy, không thể liên lạc.

Trong bài viết này, tác giả “Thích Chính Nghĩa” đã đưa ra nhiều chứng cứ phơi bày sinh hoạt đời tư của phương trượng Thiếu Lâm Tự.

Theo đó, sư trụ trì Thích Vĩnh Tín có hai hộ tịch và chứng minh thư nhân dân khác nhau, quan hệ thể xác với nhiều phụ nữ, thậm chí còn có 2 cô con gái, với hai người phụ nữ được xác định là Quan Lệ Lệ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang và nữ tu Thích Diên Hạo.

Người này thậm chí còn tung cả ảnh con gái Thích Diên Hạo lên mạng.

Đây không phải là những thông tin thiếu tích cực đầu tiên liên quan đến nhà sư Thích Vĩnh Tín, và cũng không phải lần đầu tiên có người phơi bày đời tư của vị trụ trì Thiếu Lâm Tự.

Trước đó vào năm 2013, nhà sư này đã bị đồn có con riêng đang sống tại Đức và sở hữu khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài lên đến gần 90 tỉ NDT, song Thích Vĩnh Tín chưa một lần ra mặt phản ứng lại thông tin trên.

Phương trượng Thích Vĩnh Tín được coi là người đã chủ trương phải phát triển kinh tế, dựa vào tiềm lực kinh tế để phô trương thanh thế của Thiếu Lâm Tự.

Phản ứng của dư luận

Tờ “Đông Phương hôm nay” ngày 4/8 dẫn phát biểu của Trưởng phòng Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam về sự vụ liên quan đến sư trụ trì Thích Vĩnh Tín cho hay, ông có biết một số thông tin liên quan đến trụ trì Thiếu Lâm Tự.

Tuy nhiên, hiện tại cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc, do vậy, ông không muốn bình luận thêm bất cứ điều gì, đồng thời bày tỏ hy vọng cảnh sát sẽ sớm đưa ra kết luận về vụ việc này.

Qua tìm hiểu, tờ “Đông Phương hôm nay” cũng đã liên hệ được với người tự xưng là “Thích Chính Nghĩa”.

“Thích Chính Nghĩa” cho biết, việc Thiếu Lâm Tự quyết định trình báo vụ việc với cảnh sát chính là điều người này mong đợi, hy vọng truyền thông và cảnh sát vào cuộc điều tra.

Người này cũng cho biết thêm, các nội dung được ông ta đưa lên mạng đều là sự thực và ông ta sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật những gì đã nói ra.

Không dừng lại ở đó, “Thích Chính Nghĩa” còn khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin vạch trần bộ mặt thật của phương trượng Thích Vĩnh Tín.

Lần giở lại những thông tin trước đây, có thể thấy, vào tháng 4/2015, khi Thích Vĩnh Tín được bầu chọn làm Phó hội trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc nhiệm kỳ 9, đồng thời giữ chức Hội trưởng Hội phật giáo tỉnh Hà Nam.

Tuy nhiên, cho đến trước khi trang tin Đa chiều đưa thông tin về việc này, Hội Phật giáo Trung Quốc không đưa ra bất cứ phát biểu nào về việc này trên trang web chính thức của Hội.

Năm 2011, Thiếu Lâm Tự từng một lần trình báo, yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra những “tin đồn thất thiệt” có liên quan đến phương trượng Thích Vĩnh Tín trên mạng.

Tin đồn từng gây rúng động cộng đồng mạng Trung Quốc khi đó  là: “tình nhân của phương trượng Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị bắt”.

Ngày 8/10/2014, sư Tín từng trả lời phỏng vấn một trang tin của Trung Quốc đại lục.

Trong cuộc phỏng vấn này, phóng viên đã hỏi sư trụ trì Thiếu Lâm Tự rằng, liệu ông có muốn đưa ra bất cứ phản ứng nào về những thông tin liên quan đến đời tư của mình, Thích Vĩnh Tín đã trả lời rằng “nếu những vấn đề này là vấn đề, thì từ lâu nó đã là vấn đề rồi.”

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi thêm, rằng liệu ông có thể khẳng định những thông tin trên chỉ là tin đồn, những lời nói dối, vị “đại sư” này vẫn chỉ trả lời rằng “nếu những vấn đề này là vấn đề, thì từ lâu nó đã là vấn đề rồi, không cần nói chi tiết làm gì.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại