"Thủ tướng Ukraine không muốn chấm dứt chiến tranh tại miền đông"

Minh Thu |

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman đã gọi ông Arseny Yatsenyuk là “Thủ tướng thích chiến tranh” bởi ông Yatsenyuk không muốn có một giải pháp hòa bình để giải quyết cuộc chiến tại miền đông Ukraine.

“Từ những tuyên bố của Thủ tướng Yatsenyuk, tôi cho rằng ông ấy là vị “Thủ tướng thích chiến tranh” bởi dưới sự ủng hộ của Liên minh châu Âu (EU), ông Yatsenyuk không muốn có một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine”, RT dẫn lời ông Zeman phát biểu trên nhật báo Pravo tại Cộng hòa Czech.

Theo ông Zeman, Thủ tướng Yatsenyuk muốn giải quyết cuộc chiến tại miền đông Ukraine “bằng vũ lực”. Ngoài ra, những chính sách hiện thời của giới chức Kiev mang tính “hai mặt”.

Mặt thứ nhất thuộc về Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, nhân vật “đang muốn trở thành con người của hòa bình”.

Mặt thứ hai là Thủ tướng Yatsenyuk, người nhất quyết theo đuổi chính sách đối đầu với lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk (người đứng).

Tổng thống Cộng hòa Czech còn nhấn mạnh, ông không tin rằng cuộc đảo chính hồi tháng 2/2014 nhằm lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovich, là một cách mạng dân chủ.

“Maidan không phải là một cuộc cách mạng dân chủ và tôi tin rằng Ukraine đang sa vào một cuộc nội chiến”, ông Zeman nhận định.

Kể từ tháng 11/2013, các cuộc biểu tình hòa bình sau đó biến thành bạo động đã liên tiếp xảy ra tại Kiev sau khi cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich từ chối ký kết thỏa thuận hợp tác với EU và thay vào đó, thắt chặt quan hệ với Nga.

Trong giai đoạn từ tháng 1 – 2/2014, khu vực quảng trường Độc lập Maidan Nezalezhnosty tại trung tâm thủ đô Kiev đã biến thành một bãi chiến trường khi những người biểu tình Ukraine đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động.

Đỉnh điểm của làn sóng biểu tình là hồi tháng 2/2014, dẫn tới sự kiện ông Yanukovich bị lật đổ.

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman.

Tới tháng 3/2014, bán đảo Crimea còn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý nhằm tách khỏi Kiev và sáp nhập vào Liên bang Nga.

Tiếp đó, cuộc chiến tại miền đông Ukraine giữa quân đội chính phủ Kiev và phe ly khai thân Nga cũng đã bùng nổ từ giữa tháng 4/2014.

Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, ít nhất 4.317 người đã thiệt mạng và 9.921 người bị thương trong cuộc chiến tại miền đông Ukraine kể từ khi chính quyền Kiev phát động chiến dịch “chống khủng bố” tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại