Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tố "Nga đang thanh lọc sắc tộc ở Syria"

Thiên Hà |

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 9.12 tuyên bố rằng Nga đang thực hiện một cuộc "thanh lọc sắc tộc" tại Syria khi liên tục tung ra những đợt không kích vào khu vực phía tây bắc Syria, tiêu diệt người Turkmen địa phương.

Tuyên bố của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là động thái mới nhất trong chuỗi dài những hành động "ăn miếng trả miếng" sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga tại Syria hôm 24.11.

Ông Ahmet Davutoglu cho rằng việc Nga tấn công vào nhóm "đối lập ôn hòa" Turkmen là hành động làm "gia tăng sức mạnh" cho tổ chức khủng bố IS.

"Nga đang thực hiện một cuộc thanh lọc sắc tộc tại miền Bắc Latakia. Tiêu diệt người Turkmen và người Hồi giáo Sunni tại đây, những người không có quan hệ tốt với chính phủ Syria.

Họ muốn trục xuất những dân tộc ít người, muốn xóa sạch mọi chủng tộc ở khu vực này", ông Davutolgu nói. "Đây không phải là cuộc chiến chống lại IS".

Nga đã thực hiện cuộc không kích chống lại người Turkmen với cường độ lớn ngay sau khi lực lượng này bắn chết viên phi công lái máy bay Su-24 khi anh ta đang nhảy dù.

Hành động của Turkmen, tự khiến nhóm này không được phương Tây lên tiếng bảo vệ khi Nga tấn công khu vực trên vì sợ mang danh "bảo vệ khủng bố".

Trong khi phương Tây kêu gọi Ankara "bình tĩnh", việc Nga đang tiêu diệt người Turkmen vốn được Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ khiến nước này "điên tiết".

Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng thực hiện nhiệm vụ đánh bom tại Syria - trong thành phần liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu - vì lo ngại hệ thống phòng không của Nga tại Syria.

Ông Davutoglu, người từng là Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, có quan điểm bảo vệ sự nhúng tay thái quá của Ankara vào tình hình nội chiến Syria với mục tiêu là loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad đồng minh của Nga, để "bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ".

Thủ tướng Davutoglu cũng tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rút quân khỏi Iraq như mong muốn của Bagdad.

"Nếu có quân đội Iraq tại Mosul, sẽ không có chuyện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện ở đó", ông Davutoglu thách thức Iraq bảo vệ lãnh thổ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại