Thủ lĩnh bỏ trốn, phe nổi dậy Syria hoảng loạn?

Thủ lĩnh của phe nổi dậy ôn hòa Syria được cho là đã bỏ quân, tháo chạy ra nước ngoài sau khi bị chính những chiến binh từng trong hàng ngũ của mình phản bội.

Hôm 11/12, các quan chức Mỹ đã nói với một vài tờ báo như Thời báo Phố Wall và New York Times rằng, Tướng Salim Idris – thủ lĩnh của phe nổi dậy ôn hòa được phương Tây hậu thuẫn, đã buộc phải tháo chạy ra khỏi Syria sau khi bị Mặt trận Hồi giáo chiếm trụ sở và chiếm luôn cả kho vũ khí của lực lượng này. Tướng Idris đã chạy sang Doha, Qatar hồi Chủ nhật tuần trước sau khi chạy khỏi Syria sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, một quan chức Mỹ khẳng định.

Cùng ngày, Mỹ và Anh bất ngờ tuyên bố cắt đứt viện trợ cho phe nổi dậy ở phía bắc đất nước. Hai thông tin này đã đẩy phe nổi dậy rơi vào tình trạng hoang mang, rối loạn.

Phản ứng trước thông tin trên, đích thân thủ lĩnh Idris hôm qua (13/12) đã lên tiếng bác bỏ, nhấn mạnh rằng, ông không hề rời bỏ vị trí, trốn chạy khỏi đất nước như lời các quan chức Mỹ đã nói. Ông Idris vẫn có mặt ở phía bắc Syria và đang làm việc với các tướng lĩnh trên chiến trường cũng như đang giám sát các chiến dịch, Quân đội Syria Tự do của Tướng Idris đã nói như vậy.

Ảnh minh họa
Tướng Salim Idris – thủ lĩnh của phe nổi dậy ôn hòa được phương Tây hậu thuẫn

Quân đội Syria Tự do cho rằng, thông tin về việc tướng của họ tháo chạy khỏi đất nước là những tin đồn vô căn cứ. “Những tin đồn không có cơ sở đó là nhằm mục đích làm suy yếu tinh thần và ý chí của các chiến binh vào thời điểm họ đang cần tập trung cho cuộc chiến với các băng nhóm của chính quyền Assad”, tuyên bố của Quân đội Syria Tự do cho hay.

Phát ngôn viên Liên minh Quốc gia Syria (SNC) cũng khẳng định những tin đồn về sự “bỏ quân chạy lấy người” của Tướng Idris “thật là nực cười”. "Tướng Idris vẫn đang có mặt ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngày hôm qua (tức là ngày 11/12), ông ấy còn đang tổ chức một cuộc họp với Mặt trận Hồi giáo”, phát ngôn viên của SNC – ông Khaled Saleh cho biết ở thủ đô Istanbul.

“Tướng Idris vẫn liên hệ với các sư đoàn của Quân đội Syria Tự do đang chiến đấu trên mặt đất. Ông ấy vẫn liên hệ với Mặt trận Hồi giáo”, ông Saleh nói thêm.

Mặt trận Hồi giáo là một liên minh vừa được dựng lên hồi tháng trước từ các nhóm nổi dậy Hồi giáo lớn nhất nhưng không bao gồm hai nhóm có liên quan đến Al-Qaeda là Mặt trận Nusra và Quốc gia Hồi giáo Iraq. Mặt trận Hồi giáo được cho là nằm trong thành phần những nhóm chiến binh Hồi giáo ôn hòa hơn.

Hồi tuần trước, một số chiến binh cực đoan của Mặt trận Hồi giáo đã xông vào chiếm giữ trụ sở và kho vũ khí của Quân đội Syria Tự do ở Bab al-Hawa, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các chiến binh Hồi giáo đã tự hành động mà không đưa ra lời cảnh báo nào cũng chẳng đưa ra lời giải thích nào cho hành động của họ. Và vì thế, Mỹ và Anh đã tuyên bố cắt đứt các nguồn tiếp viện các mặt hàng không gây sát thương cho phía bắc Syria. Đây là một cú giáng mạnh vào phe nổi dậy ôn hòa ở Syria.

Phe nổi dậy chỉ trích Mỹ, phủ nhận bất hòa nội bộ

Sau những ngỡ ngàng và cả sốc nặng vì sự quay lưng phũ phàng của Mỹ, Anh, phe nổi dậy hôm qua đã lên tiếng chỉ trích hành động của hai cường quốc đồng minh của họ. Phát ngôn viên của Quân đội Syria Tự do – ông Loay al-Mikdad cho rằng, quyết định của Mỹ, Anh được đưa ra một cách quá hấp tấp và vội vàng.

"Chúng tôi tin rằng, đó là một quyết định hấp tấp và chúng tôi đang liên lạc với các bạn bè Mỹ, Anh của mình để đề nghị họ xem xét lại quyết định đó”, ông Mikdad nói.

Theo người phát ngôn trên, việc Mỹ và Anh ngừng cấp những mặt hàng phi sát thương cho phe nổi dậy không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến Quân đội Syria Tự do mà cả dân thường của nước này. "Người dân Syria cần mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ và chúng tôi tin rằng các bạn bè Mỹ, Anh sẽ xem xét lại quyết định của họ”.

Phe nổi dậy Syria cũng lên tiếng phủ nhận việc Mặt trận Hồi giáo đã đưa quân vào chiếm trụ sở và kho vũ khí của họ, nói rằng chính họ đã mời các chiến binh của Mặt trận Hồi giáo vào giúp bảo vệ các kho vũ khí ở khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xảy ra một cuộc tấn công từ nhóm chiến binh có liên quan đến Al-Qaeda.

Liên minh Quốc gia Syria cho biết, trên thực tế, họ đã yêu cầu Mặt trận Hồi giáo đến giúp bảo vệ các địa điểm trên khỏi sự tấn công và cướp bóc của Nhóm Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL).

Đại tá Islam Alloush – một phát ngôn viên quân sự của Mặt trận Hồi giáo cũng phủ nhận thông tin về việc các chiến binh của họ dùng vũ lực để chiếm kho vũ khí của Quân đội Syria Tự do. Ông này khẳng định, Mặt trận Hồi giáo đã nhận được một cú điện thoại từ văn phòng của Tướng Idris nhờ họ giúp đỡ sau khi các chiến binh của Quân đội Syria Tự do bị tấn công bởi các tay súng không rõ danh tính.

Khi các chiến binh của Mặt trận Hồi giáo đến nơi, họ phát hiện các kho vũ khí “gần như trống rỗng” và không hề được bảo vệ bởi các binh lính của Quân đội Syria Tự do.

Phe nổi dậy ôn hòa đang muốn khẳng định với Mỹ và phương Tây rằng, không hề có chuyện các phe nhóm trong nội bộ của họ đang đấu đá, tranh giành nguồn lực với nhau. Tuy nhiên, điều này xem ra có vẻ khó khi mà gần đây liên tục có thông tin về các vụ đấu đá kiểu huynh đệ tương tàn trong nội bộ phe nổi dậy, khiến phương Tây càng ngày càng trở nên ngán ngẩm, không muốn hậu thuẫn cho lực lượng này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại