Thổ Nhĩ Kỳ tính lôi NATO vào chiến tranh Syria bằng vụ Su-24 Nga?

Quang Huy |

Quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga nhiều khả năng được đưa ra với hy vọng kéo NATO vào cuộc chiến tại Syria với cái cớ bảo vệ đồng minh.

Đó là ý kiến đánh giá của chuyên gia phân tích người Brazil Pepe Escobar.

Theo chuyên gia này, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã đón lõng Su-24, và để nhận được nhiều phản ứng từ phía công luận thế giới, cuộc tập kích đã được ghi hình.

Ông Escobar phân tích với hãng RIA Novosti (Nga) rằng chiếc Su-24 không hề mang bất cứ mối hiểm họa nào với Thổ Nhĩ Kỳ, chứ chưa cần đề cập tới việc chính các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như NATO thường xuyên vi phạm không phận Syria.

Ông cũng khẳng định rằng điều khiến Ankara ngày càng lo lắng đó là sau vụ khủng bố ở Pháp hôm 13/11 là một liên quân mới đã hình thành để chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) với Nga-Pháp là "hạt nhân" mà không có chỗ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Escobar bổ sung rằng Thổ Nhĩ Kỳ nhiều năm tài trợ cho các phần tử cực đoan, bao gồm trung tâm hạ tầng và dịch vụ của chúng, để cho những phần tử này tự do qua lại biên giới thực hiện hoạt động buôn lậu và rửa tiền.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov hôm nay (28/11) cũng xác nhận, Moscow đã có thông tin về việc con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có "mối quan tâm lớn" với ngành công nghiệp dầu mỏ.

Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng cáo buộc Ankara bao che cho IS bởi các quan chức nước này có nguồn lợi nhuận từ hoạt động buôn lậu dầu của IS qua Thổ Nhĩ Kỳ; trong khi Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ là "tiêu thụ dầu pha máu công dân Nga".

Ông Pepe Escobar đánh giá, các tướng lĩnh NATO "không ngu ngốc tới mức để người khác kéo vào cuộc chiến với Nga", còn Moscow, về phần mình, không để NATO có cớ gây chiến.

Ông này cho rằng, tất cả những gì Erdogan làm chỉ chứng tỏ Ankara đang nỗ lực hết sức để phá vỡ tiến trình hòa bình đạt được ở Syria.

"Trên quan điểm mang tính chất địa chính trị, chính trị, kinh tế, Chính phủ Thỗ Nhĩ Kỳ muốn Basar al-Assad bị lật đổ.

Erdogan lợi dụng các nhà lãnh đạo Châu Âu để nhận 3 tỷ euro dường như để phục vụ cho việc giải quyết vấn đề người tị nạn nhưng lại dùng để thiết lập 'an toàn khu' cho mình tại biên giới với Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ cần khu vực cấm bay, và muốn trông cậy vào NATO để làm điều này," ông Escobar kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại