Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cáo buộc Nga xâm phạm không phận

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/1 đã cáo buộc một máy bay chiến đấu của Nga lại xâm phạm không phận nước này. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Nga tại Ankara để yêu cầu giải thích và cảnh báo Moskva phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả nghiêm trọng không mong muốn.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một máy bay chiến đấu Su-34 của không quân Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 11h46 theo giờ địa phương (9h46 giờ GMT) ngày 29/1.

Bộ này sau đó đã triệu Đại sứ Nga tại Ankara tới để yêu cầu giải thích, kêu gọi Moskva “hành động có trách nhiệm”.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã cảnh báo nhiều lần bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh đối với máy bay Nga trước khi chiếc máy bay này xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo “toàn bộ trách nhiệm đối với những hậu quả nghiêm trọng không mong muốn do những hành vi thiếu trách nhiệm tương tự sẽ hoàn toàn thuộc về Liên bang Nga”.

Tuy nhiên, thông báo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết chi tiết vụ máy bay Nga xâm phạm không phận mới nhất mà Ankara cáo buộc.

Cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra chỉ hơn hai tháng sau khi nước này bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga tại khu vực biên giới với Syria. Vụ việc đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương, được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Ankara cáo buộc chiếc máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ hôm 24/11/2015 đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Moskva bác bỏ và khẳng định máy bay này vẫn ở trong không phận Syria.

Trước cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/1 đã bác bỏ thông tin một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov khẳng định các máy bay được Nga triển khai ở Syria chưa hề xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Konashenkov, tuyên bố của phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc một chiếc Su-34 của Nga xâm phạm không phận là hành động “tuyên truyền vô căn cứ”.

Tổng thống Erdogan khẳng định nếu các vụ xâm phạm chủ quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiếp diễn thì Nga phải chịu trách nhiệm về các hậu quả.

Theo ông Erdogan, xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ tức là xâm phạm không phận của NATO nên liên minh quân sự này sẽ theo dõi tình hình.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng “những bước đi thiếu trách nhiệm” sẽ không có lợi cho Nga, cũng như đối với quan hệ Nga-NATO và hòa bình trong khu vực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại