Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thành lập tiểu đoàn Ukraine "phá" Crimea

Quang Huy |

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp đỡ tiểu đoàn quân tình nguyện mới được thành lập tại Ukraine mang tên Noman Chelebijikhan, theo tin từ trang vz.ru.

Đó là tuyên bố của điều phối viên "chiến dịch dân sự về phong toả Crimea", ông Lenur Islyamov.

"Chúng tôi đang thành lập một tiểu đoàn tình nguyện mang tên Noman Chelebijikhan. Tiếp đến chúng tôi chờ cấp số hiệu đơn vị, nhưng hiện nay chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ trên danh nghĩa như một tiểu đoàn", trung tâm truyền thông Odessa trích dẫn lời ông Islyamov.

"Hôm thứ sáu tới chúng tôi sẽ tiếp nhận lô hàng quân phục đầu tiên từ Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện còn đang đắn đo thì Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ chong chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhận được 250 bộ quân phục và giày.

Ngay khi có số hiệu đơn vị, tôi nghĩ đâu đó vào khoảng 15/1/2016, sẽ diễn ra đại hội ở Chonga - Đại hội quốc tế người Tatar gốc Crimea, và tiểu ban điều hành sẽ đặt trụ sở ở đó" - ông Islyamov cho biết.


Lenur Islyamov. Ảnh: TASS

Lenur Islyamov. Ảnh: TASS

Theo điều phối viên này, tất cả những người Tatar gốc Crimea từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Canada, Ba Lan, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ,... tổng cộng khoảng 43 nước sẽ tham dự.

Theo lời điều phối viên "chiến dịch dân sự phong toả Crimea", tiểu đoàn sẽ có khoảng 560 người, và sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Tổng tham mưu giao phó.

Lenur Islyamov là ông chủ hệ thống giao thông công cộng SimCityTrans tại Crimea. Người này từng phát động phong trào cản trở xe chở hàng hóa lưu thông từ Ukraine tới Crimea hồi tháng 9 để phản đối việc sáp nhập với Nga, và hiện đang nằm trong diện điều tra.

"Nhưng nhiệm vụ chính đó là bảo vệ biên giới Crimea ngay tại Crimea. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để Crimea có thể nhanh chóng trở lại với chúng tôi.

Tiểu đoàn sẽ triển khai các cuộc tấn công theo cách mà chỉ có chúng tôi mới có thể biết ở nơi nào", ông Islyamov nhấn mạnh.

Hồi đầu tháng 12, đại biểu Thượng viện Ukraine, ông Mustafa Jemiliev, trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ đã hội kiến với Tổng thống nước này, ông Recep Tayip Erdogan, và đã yêu cầu ông đầu tư tiền bạc cho một nhóm có vũ trang tại biên giới với Crimea.

Crimea đã được sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014, sau sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, châm ngòi cho căng thẳng giữa hai nước láng giềng cũng như trong mối quan hệ của Moscow với các nước phương Tây.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại