Tham mưu trưởng Mỹ sang Bỉ chỉ đạo NATO lo chống Nga

Ngay sau khi khủng hoảng Ukraine bùng phát trở lại sau sự kiện quân đội Ukraine tấn công miền Đông và phía Kiev cáo buộc quân Nga xâm nhập Ukraine, nước Mỹ tỏ ra lo lắng. Tham mưu trưởng Mỹ, tướng Martin Dempsey đã lên đường sang Bỉ họp khẩn với NATO.

Đại tá không quân Ed Thomas - Người phát ngôn của Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã vội đưa ra nhận định rằng Nga đã "đổ hàng trăm thiết bị quân sự" cho phe ly khai được Nga hậu thuẫn ở Ukraine.

Đồng thời, đại tá Thomas cho biết tướng Dempsey trong khi tham dự cuộc họp của NATO vẫn luôn "theo sát" các báo cáo về “hoạt động của Nga bên trong Ukraine”.

"Trong số các vấn đề cấp bách nhất của NATO thì nổi bật là lập kế hoạch và sẵn sàng bảo vệ sườn phía đông của NATO (giáp với Nga). Đó là một yếu tố chi phối các nước trong liên minh kể từ khi quân đội Nga vào Crimea”, đại tá Thomas nói.

Ông từ chối bình luận chi tiết về các báo cáo hoạt động của Nga trong thời gian gần đây (vụ Ukraine cáo buộc Nga đưa 9000 quân vào Ukraine). Thế nhưng, phía Mỹ vẫn giữ quan điểm cáo buộc vai trò của Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra.

"Kể từ thỏa thuận ngừng bắn 5.9 tại Minsk, Nga đã đổ hàng trăm thiết bị quân sự cho phe ly khai, bao gồm cả xe tăng, xe bọc thép và pháo binh hạng nặng.

Lực lượng quân sự Nga vẫn hoạt động ở miền đông Ukraine, nơi họ đóng vai trò điều phối, ra lệnh và hỗ trợ cho phe ly khai thân Nga", Thomas nói.

Ngoài Nga, NATO còn lo đến các hoạt động của chủ nghĩa khủng bố cực đoan.

"Mối đe dọa đến châu Âu và phương Tây còn được đặt ra bởi tình trạng các chiến binh từ Trung Đông trở về. Nó đòi hỏi sự hợp tác giữa các nước. Vụ khủng bố tại Paris cho thấy mối đe dọa này là có thực”.

Dự kiến, sau khi kết thúc cuộc họp 2 ngày vào 22.1, ông Dempsey sẽ có các “chỉ đạo” riêng cho NATO để đáp ứng với tình hình mới.

Trong khi đó, phía Nga cho biết họ không đưa quân và vũ khí vào Ukraine nhưng phương Tây cáo buộc. Đồng thời Moscow đổ lỗi cho phương Tây đã châm ngòi tạo ra chính biến tại Ukraine hồi năm ngoái và lợi dụng tình hình Ukraine để chống lại Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại