Tên lửa Triều Tiên nổ thành 270 mảnh, văng sang bờ biển Philippines

Q.M |

Các bên liên quan cho rằng vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Hôm nay, giới chức quốc phòng 3 nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ) mở cuộc họp trực tuyến về việc Triều Tiên phóng vệ tinh ngày 7/2 vừa qua, theo Yonhap.

Tại cuộc họp các bên liên quan cũng bàn về cách đối phó và cùng cho rằng vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Ông David Shear - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Washington đối với Nhật Bản và Hàn Quốc trước các mối đe doạ an ninh.

Đại diện quốc phòng 3 nước lên án động thái của Triều Tiên là một hành động khiêu khích không thể chấp nhận được và các bên sẽ tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin về tên lửa cũng như hạt nhân cuả Triều Tiên.

Cùng ngày (9/2), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vệ tinh được Triều Tiên phóng hôm 7/2 đã đi vào quỹ đạo thành công.

Trước đó, truyền thông Triều Tiên ngày 7/2 đưa tin nước này đã đưa thành công vệ tinh quan sát Trái Đất Kwangmyongsong-4  vào vũ trụ bằng tên lửa Kwangmyongsong khoảng 9 phút 46 giây sau khi rời bệ phóng vào 9 giờ 30 phút (giờ địa phương).

Sau khi được phóng, tên lửa đã tách thành 3 tầng, đưa vệ tinh vào quỹ đạo thành công.

2 phút sau khi rời bệ phóng, tầng thứ nhất của tên lửa đã tách và rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển Đông Bắc của Hàn Quốc và phát nổ thành khoảng 270 mảnh nhằm ngăn chặn việc Hàn Quốc điều tra.

Tầng thứ 2 được cho là rơi xuống bờ biển phía Đông của Philippines, cách bãi phóng tên lửa Dongchang-ri của Triều Tiên 2.380 km.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Trung tâm các chiến dịch không gian chung (JSPOC) thuộc Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ cho biết vụ phóng của Triều Tiên đã đưa 2 vật thể vào không gian.

Đại diện JSPOC cho biết đang theo dõi 2 vật thể này trong quỹ đạo với độ nghiêng 97,5 độ - là quỹ đạo gần như đồng bộ với quỹ đạo mặt trời.

Tuy nhiên, giới chức vẫn chưa khẳng định liệu hai vật thể này có phát đi tín hiệu hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại