Syria: Mỹ cương quyết, Iran tỏ ra nhượng bộ

Hoài Vy |

Washington kiên quyết yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad rời bỏ quyền lực, động thái thể hiện sự cương quyết hơn trước khi diễn ra cuộc hội đàm ở Vienna-Áo ngày 30-10, lần đầu tiên có sự tham gia của Iran - đồng minh chính của ông Assad.

“Những quốc gia cố giải quyết cuộc khủng hoảng Syria đã đi đến kết luận rằng nếu không có mặt Iran, sẽ không thể nào tìm được giải pháp hợp lý cho cuộc khủng hoảng ở Syria” - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố sau khi đến Vienna.

Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Tom Shannon nhấn mạnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry muốn nhân cuộc họp này để tìm hiểu xem liệu Tehran và Moscow có chịu chấp nhận thay đổi giới lãnh đạo ở Damascus hay không và cũng để đo lường sự cam kết chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng của 2 nước này.

Ông Kerry cũng sẽ đánh giá mức độ sẵn sàng của Iran và Russia khi làm việc với cộng đồng quốc tế nhằm thuyết phục ông Assad rằng ông ta sẽ phải ra đi trong thời gian diễn ra tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Lâu nay, Mỹ và các đồng minh ở châu Âu và Trung Đông vẫn yêu cầu ông Assad chấp nhận rời bỏ quyền lực như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Tuy nhiên, ông ta từ chối ra đi, còn Nga và Iran đã kiên quyết bác bỏ mọi yêu sách như vậy.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhận định cuộc họp bàn về vấn đề Syria sẽ không đạt được bước đột phá.

Trong khi đó, Iran cho thấy nước này có thể chấp nhận giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 6 tháng, sau đó số phận ông Assad sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử toàn quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Amir Abdollahian thừa nhận nước này không khăng khăng giữ ông Assad ở lại nắm quyền mãi mãi.

Ngoài ra, ông này tuyên bố chỉ nhân dân Syria có quyền quyết định tương lai của Tổng thống Assad mà thôi.

Qua đó, các nhà quan sát nhận định Iran sẵn sàng có những nhượng bộ nhất định và có quan điểm mềm mỏng hơn trong vấn đề Syria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại