Sự thật về thông tin 21 du khách ở Thái Lan nghi nhiễm Ebola

My Lan |

(Soha.vn) - Việc 21 du khách nước ngoài tại Thái Lan đang bị theo dõi xem liệu có nhiễm virus Ebola hay không là quy trình y tế thông thường của nước này.

Gần đây, có tin cho rằng, 21 du khách nước ngoài ở Thái Lan bị nghi đã nhiễm virus Ebola. Tuy nhiên, theo những thông tin trên truyền thông Thái Lan, chưa có bằng chứng nào khẳng định 21 du khách đó đã mang virus Ebola tới quốc gia châu Á này. Trên thực tế, họ cũng như các du khách khác, đang phải trải qua quá trình theo dõi thông thường mà cơ quan y tế Bangkok đưa ra, nhằm nhanh chóng phát hiện và ngăn ngừa sớm việc dịch bệnh có thể xâm nhập và bùng phát tại nước này.

Cụ thể, tờ Bangkok Post (Thái Lan) dẫn lời Bác sĩ Sophon Mekthon, giám đốc Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho hay, kể từ ngày 6/8, cơ quan y tế của nước này tiến hành theo dõi hơn 300 du khách tới từ các quốc gia đang có dịch Ebola. Thời gian theo dõi là 21 ngày. Trong số 300 du khách này, có 21 du khách vẫn đang trong thời gian theo dõi nói trên.

Theo tờ Bangkok Post, 90% người nhiễm virus Ebola tử vong. Bệnh này hiện đang bùng phát mạnh tại các quốc gia Guinea, Liberia, Sierra Leone and Nigeria ở châu Phi.Ebola chỉ có thể lây lan qua đường máu và đường dịch tiết, với thời gian ủ bệnh là từ 2 - 21 ngày.

Đó cũng là lý do vì sao Thái Lan đưa ra thời hạn theo dõi các du khách là 21 ngày. Đây là quy trình theo dõi thông thường và không thể lấy làm căn cứ để khẳng định 21 người này có triệu chứng nhiễm virus chết người.

Theo bác sĩ Sophon, mặc dù mức đe doạ của dịch Ebola đối với Thái Lan là rất nhỏ, song cơ quan y tế nước này vẫn tiến hành các biện pháp phòng ngừa cẩn thận nhằm theo dõi các du khách du khách nhập cảnh vào Thái Lan tại 5 sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket và Hat Yai.

Các y bác sĩ tại bệnh viện ở Thái Lan cũng được yêu cầu phải đề cao cảnh giác với những người có triệu chứng của bệnh này.

Liên quan tới việc dịch Ebola có thể lan sang châu Á, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Tổ chức y tế Thế giới WHO Tarik Jasarevic đánh giá: "Chúng tôi cho rằng rủi ro lan truyền dịch ra khắp thế giới khá thấp. Các biện pháp mà những nước châu Á đang thực hiện là phù hợp".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại