Sự thật kinh hoàng về đường dây 'buôn gái' ở quê nghèo

Những cô gái trẻ Mexico là nạn nhân của đường dây này bị đưa tới vùng hẻo lánh ở New Jersey và bị ép quan hệ tình dục với 25 lao động trang trại mỗi ngày.

mại dâm, thiếu nữ, sự thật, kinh hoàng, New Jersey, Mexico, Mỹ
Các thiếu nữ bị dọa nạt và ép bán dâm nhưng được trả rất ít tiền, thậm chí không được trả xu nào.

Tenancingo, một thị trấn nghèo thuộc bang Tlaxcala, Mexico, từ lâu đã là nơi trú ngụ khét tiếng của các tú bà chuyên dùng những lời hứa hão về hôn nhân và nghề nghiệp kèm theo lạm dụng và đe dọa để lừa gạt các cô gái trẻ tuổi ngây thơ vào con đường nô lệ tình dục ở Mexico City cùng nhiều thành phố lớn khác trên đất Mỹ.

Các nhà chức trách Mỹ cho biết, những tú ông, tú bà chủ đường dây mà họ vừa triệt phá được thường giam lỏng các thiếu nữ trẻ ở nhiều nhà thổ bẩn thỉu thuộc khu vực thành phố New York và cho các nạn nhân rất ít tiền, thậm chí không trả đồng nào.

Cảnh ngộ của những cô gái khốn khổ đã được nêu chi tiết trong một đơn kiện tố cáo 12 đối tượng tội đưa lậu hàng chục cô gái vào Mỹ và buộc họ bán dâm. Tám trong số các bị cáo đã phải ngồi tù từ ngày 1/5 sau khi bị đưa ra tòa án liên bang Manhattan; bốn trong số đó bị giam giữ ở nơi khác còn một đối tượng đang bị truy nã.

Trong một thông điệp, luật sư Mỹ Preet Bharara nói rằng chủ đường dây đã "lừa các nạn nhân ngây thơ của họ sang Mỹ rồi bắt họ sống trong một địa ngục trần gian".

Theo tài liệu tòa án, nhiều nạn nhân may mắn trốn thoát nhưng do không có địa vị pháp lý ở Mỹ, lại không có bạn bè và gia đình giúp đỡ, không có cơ hội nghề nghiệp cộng với những tổn thương họ phải hứng chịu nên không ít người buộc phải quay trở lại đường dây bán dâm.

Khi trò chuyện với các nhà điều tra, một phụ nữ đã mô tả cuộc sống khủng khiếp cô phải chịu đựng vì từ chối làm việc tại các nhà thổ. Cô và con nhỏ bị bỏ rơi trong đêm ngoài trời lạnh giá. Thậm chí, các chủ chứa còn buộc cô phải dùng ma túy vì tin rằng cô mang thai và đánh đập cô thậm tệ khi cô cố gắng giữ lại vài đồng bạc lẻ kiếm được.

Một phụ nữ khác nhớ lại mình từng có mối quan hệ lãng mạn với một người đàn ông đưa cô sang Mỹ và sau này mới biết hắn ta sống bằng nghề đưa các cô gái sang New Jersey để bán dâm cho các lao động trang trại. Người đàn ông này đã dọa nạt để buộc cô bán dâm trong suốt 2 năm trước khi hắn bị trục xuất.

Theo đơn kiện, đường dây kể trên đã phân phát bao cao su và thuốc ngừa thai cho các cô gái khi ép họ quan hệ tình dục với khoảng 30 người đàn ông mỗi ngày. Giá cho mỗi lần quan hệ 15 phút là 30 USD.

Các nhà chức trách cho biết, nếu bị kết tội, một số bị cáo có thể phải lĩnh án chung thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại