Những nhân vật cốt cán của Kim Jong Un liên tiếp "mất tích bí ẩn"

Hải Võ |

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) ngày 1/12 đưa tin, Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên Hwang Pyong So đã "biến mất" khỏi các phương tiện truyền thông 20 ngày.

Tướng Hwang Pyong So là người nắm quyền lực quân đội Triều Tiên và là "nhân vật số 2" của nước này, chỉ sau nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Vì vậy, sự "mất tích" bất thường của ông Hwang thu hút sự chú ý đáng kể của truyền thông.

Theo Phượng Hoàng, lần xuất hiện công khai gần đây nhất của Hwang Pyong So là ngày 11/11, khi ông tham gia đọc điếu văn tại tang lễ nguyên soái quân đội Triều Tiên Ri Ul Sol.

Tại sự kiện sau đó là ông Kim Jong Un thị sát xưởng thực phẩm nhi đồng, ông Hwang không có tên trong danh sách quan chức thân cận tháp tùng.

Đáng chú ý là, kể từ khi được thăng tiến trở thành "quyền lực số 2" Triều Tiên, Hwang Pyong So luôn xuất hiện trong vai trò "người thân tín quan trọng nhất" với Kim Jong Un.

Riêng năm 2015, ông này đã tháp tùng nhà lãnh đạo Kim ở hơn 100 hoạt động công khai, trong đó có 13 sự kiện hồi tháng 10 vừa qua. Trong tháng 11, ông Hwang mới xuất hiện 5 lần trên các báo cáo trước khi "biến mất".

Đặc biệt, những sự kiện quan trọng của quân đội Triều Tiên trong tháng 11 mà ông Kim tham gia như buổi biểu diễn nghệ thuật quân đội, thị sát đơn vị 313, 549..., đều vắng mặt "quyền lực số 2" này.


Hwang Pyong So (phía sau bên trái Kim Jong Un) trong lễ tang nguyên soái Triều Tiên Ri Ul Sol ngày 11/11. Ảnh: Rodong Sinmun

Hwang Pyong So (phía sau bên trái Kim Jong Un) trong lễ tang nguyên soái Triều Tiên Ri Ul Sol ngày 11/11. Ảnh: Rodong Sinmun

Phượng Hoàng cho biết, tướng Hwang cũng không xuất hiện tại lễ khánh thành tượng đồng 2 nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành, Kim Jong Il tại Đại học chính trị Kim Nhật Thành ngày 20/11.

Cả Bộ trưởng quốc phòng Park Yong Sik và Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong Gil đều tham dự hoạt động trên.

Đối với một tướng lĩnh cấp cao phụ trách công tác tư tưởng chính trị như Hwang Pyong So, việc ông vắng mặt ở sự kiện tuyên truyền tư tưởng lãnh tụ này cũng được cho là "bất thường đối với quy tắc chính trị Triều Tiên".

Phượng Hoàng cũng cho hay, trong khi ông Hwang "mất tích" thì tại các hoạt động nêu trên xuất hiện một số gương mặt được cho là "luồng gió mới mà trung ương Triều Tiên đang bồi dưỡng".


2 nhân vật quyền lực hàng đầu Triều Tiên: Choe Ryong Hae (phải) đã bị đưa đi cải tạo, còn Hwang Pyong So mất tích đã 20 ngày.

2 nhân vật quyền lực hàng đầu Triều Tiên: Choe Ryong Hae (phải) đã bị "đưa đi cải tạo", còn Hwang Pyong So mất tích đã 20 ngày.

Trong khi đó, theo thông tin từ Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS), Hwang Pyong So vừa được trao tặng danh hiệu "Anh hùng Cộng hòa" vào 2 tháng trước.

Vì vậy, NIS dự đoán khả năng ông này "có chuyện" là không lớn, đồng thời không loại trừ Hwang gặp vấn đề bất ngờ về sức khỏe.

Theo Phượng Hoàng, có ý kiến cho rằng sự "mất tích" của Hwang Pyong So có liên quan tới việc Triều Tiên gấp rút nghiên cứu chế tạo tên lửa đạn đạo tàu ngầm. Tuy nhiên, NIS chưa đánh giá được nhiều về phán đoán này.

Trước vụ việc ông Hwang, một thân tín khác của Kim Jong Un là Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong Hae đã bị Bình Nhưỡng xử lý bằng cách "đưa về nông thôn cải tạo".

Việc ông Choe "mất ghế" chỉ được chú ý tới khi tên ông này không có trong danh sách quan chức cấp cao Triều Tiên dự tang lễ nguyên soái Ri Ul Sol ngày 11/11.

Choe Ryong Hea cũng từng có nhiều thời điểm được cho là đã chiếm lấy vị trí "quyền lực số 2" của Hwang Pyong So.

Hồi đầu tháng 9, ông này còn là người đứng đầu đoàn đại biểu Triều Tiên dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít của Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại