Quý tử 17 tuổi của tướng Trung Quốc bị buộc tội hiếp dâm tập thể

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Tân Hoa Xã ngày 8/7 trích lời một công tố viên cho biết, Lý Thiên Nhất "là một trong 5 nghi phạm bị cáo buộc hãm hiếp một phụ nữ trong một khách sạn" ở Bắc Kinh hồi tháng 2 vừa qua.

	Lý Thiên Nhất bên cạnh cha mình, tướng Lý Song Giang.

Lý Thiên Nhất và cha, tướng Lý Song Giang.

Cha của thiếu gia 17 tuổi này là tướng Lý Song Giang, trưởng khoa âm nhạc tại Học viện nghệ thuật quân đội Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho biết, văn phòng công tố chỉ cung cấp họ của các nghi phạm đồng lõa. Bốn trong số 5 nghi phạm đã được xác định danh tính đang ở độ tuổi vị thành niên.

Tháng trước, luật sư biện hộ cho Thiên Nhất, ông Xue Zhenyuan, đã chính thức xin rút khỏi vụ án này.

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Thiên Nhất phải hầu tòa. Năm 2011, thiếu gia họ Lý này từng là cái tên gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc khi cậu ta cùng một thiếu niên khác lái 2 chiếc ô tô đắt tiền đâm vào 2 người đứng chắn lối đi. Lý Thiên Nhất bị đưa tới trại cải tạo 1 năm, ông Lý Song Giang cũng phải đích thân tới xin lỗi gia đình nạn nhân vì hành động của con trai mình.

 
	Lý Thiên Nhất bên siêu xe của mình.

Lý Thiên Nhất bên siêu xe của mình.

Người dân Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ sự bất bình đối với con cái của các quan chức quyền lực và giàu có, những “cậu ấm cô chiêu” núp bóng cha mẹ, sống xa hoa, phung phí.

Năm 2010, con trai của một cảnh sát trưởng đã dùng vị trí của cha mình để tránh các rắc rối trong một tai nạn xe hơi gây tử vong. Tuy nhiên, sự việc vỡ lở và anh ta đã bị kết án sáu năm tù.

 Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại