Quốc gia châu Âu đầu tiên thừa nhận có lính tham chiến ở Ukraine

My Lan |

Đại diện của quốc gia này không nói rõ có chính xác bao nhiêu binh sĩ của họ thực sự tham gia các cuộc giao tranh ở Ukraine.

Hãng tin Nga Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Croatia Vesna Pusic ở Zagreb thừa nhận hôm 11/2: "Theo như tôi biết, có binh sĩ Croatia ở Ukraine, họ gia nhập quân đội Ukraine".

Tuy nhiên, bà Pusic phân trần, binh sĩ Croatia không hề liên quan tới các đơn vị bán quân sự hoạt động ở miền đông Ukraine.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi truyền thông Croatia tiết lộ, hàng chục người dân nước này tham gia chiến đấu trong tiểu đoàn Azov, một đơn vị vũ trang tình nguyện của chính phủ Ukraine tham chiến tại miền đông.

Hãng thông tấn Croatia HINA cho hay, một nửa trong số các thành viên tiểu đoàn này là người nước ngoài.

Theo hãng tin Nga Itar-Tass, thông tin này đã khiến Moscow ngạc nhiên và lo lắng.

Sau khi hội nghị thượng đỉnh 4 bên của nhóm Normandy đạt được thoả thuận ngừng bắn ở đông Ukraine, Bộ ngoại giao Nga đã chính thức lên tiếng về tuyên bố trên của bà Pusic.

"Điều đáng chú ý là các tuyên bố về việc công dân châu Âu tham gia vào các hoạt động trừng phạt của quân đội Kiev được đưa ra cùng với những lời buộc tội vô căn cứ rằng quân đội Nga hiện diện trong lãnh thổ Ukraine".

"Sự tham gia của lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm cả lính Croatia, trong xung đột nội bộ Ukraine là không thể chấp nhận được và chỉ khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn".

"Chúng tôi muốn chính quyền Ukraine hướng sự chú ý đặc biệt của mình vào các quyết định do Nhóm liên lạc (về Ukraine) đưa ra ở Minsk hôm nay, ngày 12/2, liên quan tới các biện pháp nhằm thực hiện thoả thuận Minsk".

Tuyên bố này đặc biệt nhấn mạnh về các điều khoản đã được thông qua, trong đó bao gồm "rút toàn bộ các đơn vị vũ trang nước ngoài, thiết bị quân sự và cả lính đánh thuê khỏi biên giới Ukraine, giải trừ vũ khí của tất cả các nhóm hoạt động bất hợp pháp".

Trước đó, đại diện lực lượng ly khai ở miền đông cũng tuyên bố đã nghe lén được các cuộc nói chuyện bằng 4 thứ tiếng khác nhau, đồng thời phát hiện thiết bị liên lạc và thẻ điện thoại của người nước ngoài ở Ukraine.

Dựa vào điều này, ly khai cho rằng, có sự xuất hiện của lính đánh thuê nước ngoài trong hàng ngũ quân đội Kiev ở miền đông.

Tháng 8/2014, phát ngôn viên chiến dịch chống khủng bố của Ukraine, ông Alexei Dmitrashkovsky, từng thừa nhận, có người nước ngoài tham gia chiến dịch chống lại phe ly khai, trong đó bao gồm "đại diện của Italy, Gruzia, Belarus, và cả người Nga".

Tuy nhiên, từ đó tới nay, chưa quốc gia châu Âu nào lên tiếng thừa nhận chính thức về sự hiện diện của binh sĩ nước mình ở Kiev.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại