Quân nhân Ukraine thú tội giết người máu lạnh

K.M |

Hai quân nhân Ukraine đã thú nhận giết chết một bà mẹ và cô con gái ở vùng phía đông do Kiev kiểm soát - văn phòng công tố viên cho biết hôm 17.6.

Theo văn phòng công tố viên vùng Donetsk, hai cư dân làng Luganskoe, vùng Donetsk gồm một bà mẹ 77 tuổi và con gái 45 tuổi bị giết hôm 15.6 do bị đạn bắn vào đầu.

Sau cuộc điều tra của văn phòng công tố, trực thuộc thẩm quyền của giới chức Kiev, hai quân nhân của các lực lượng vũ trang Ukraine bị bắt giữ.

Cả hai đều trong độ tuổi 20, đã thú nhận tội giết người.

"Ngày 15.6, hai quân nhân này vào nhà nạn nhân - bị tình nghi là quân ly khai - và giết họ bằng súng máy" - tuyên bố của văn phòng công tố cho biết.

Hai người này bị cáo buộc giết người có chủ đích. Nếu bị kết án, họ sẽ đối mặt với án tù từ 7 năm đến chung thân.

Kể từ tháng 4.2014, cuộc xung đột giữa phe chính phủ và phe ly khai ở đông nam Ukraine đã cướp đi sinh mạng của gần 6.500 người, theo ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc.

Một thoả thuận ngừng bắn được ký kết ở Minsk hồi tháng 2, nhưng các cuộc giao tranh vẫn diễn ra rải rác trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại