Quân nhân Trung Quốc "sở hữu trái phép" hơn 8.000 căn hộ

Trong một cuộc điều tra nạn tham nhũng, quân đội Trung Quốc phát hiện nhiều quân nhân "sở hữu trái phép" hơn 8.000 căn hộ và 25.000 phương tiện đi lại.

Thông tin trên được Tân Hoa Xã tiết lộ hôm 5/11 song không ai bị buộc tội và phải nhận hình phạt. Thay vào đó, họ chỉ phải giao nộp số tài sản hiện đang "cầm nhầm".

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng Ba, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định nạn tham nhũng là mối đe dọa tới sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thề điều tra tới mọi "con hổ" quyền lực cho tới "những con ruồi" cấp thấp.

Quân đội Trung Quốc sở hữu trái phép 25.000 phương tiện đi lại

Vào cuối thập niên 90, quân đội Trung Quốc từng phát động một chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ đồng thời ban hành lệnh cấm quân nhân tham gia hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng nhận hối lộ ngày càng có chiều hướng gia tăng do thiếu sự minh bạch, công tác kiểm tra của các cấp có thẩm quyền.

Theo Tân Hoa Xã, kết quả điều tra của quân đội Trung Quốc cho thấy "các quân nhân đang sở hữu trái phép hơn 8.000 căn hộ và 25.000 phương tiện đi lại". Song hình phạt áp dụng cho hành vi sai trái này lại không được đề cập tới.

"Nhiều đơn vị trong quân đội Trung Quốc đã hứa trao trả lại những căn hộ sở hữu bất hợp pháp và loại bỏ những nhân viên vi phạm cũng như hứa hẹn quản lý chặt chẽ mục đích sử dụng các phương tiện quân sự. Các đơn vị quân đội Trung Quốc đã tổ chức các cuộc họp phê bình và tự phê bình sau đó đệ trình báo cáo tới Đảng Cộng sản để giải quyết những vấn đề không đáng có như thói quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và hoang phí", Tân Hoa Xã cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên những bê bối trong quân đội Trung Quốc bị phanh phui trong chiến dịch chống nạn tham nhũng của Chủ tịch Tập.

Hồi tháng Tư, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu thay đổi quy chế cấp biển số đăng ký với xe ô tô con và xe tải nhằm ngăn chặn các tài xế lợi dụng uy tín quân đội để vượt đèn đỏ, chạy ngông và sử dụng xăng miễn phí. Thậm chí, việc thay đổi quy chế cấp biển số xe cũng ngăn chặn hiện tượng miễn phí cầu đường và vé đỗ xe gây thất thoát cho công quỹ nhà nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại