"Quân đội Ukraine bỏ chạy để lại 'hàng đống' trang bị quân sự"

Hải Võ |

Lãnh đạo nước CHND Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko nói, quân đội Ukraine để lại rất nhiều đạn dược sau khi rút quân khỏi Debaltseve - theo hãng thông tấn ITAR-TASS (Nga).

"Khó mà kể hết số lượng trang thiết bị mà quân đội Ukraine đã bỏ lại.

Chúng tôi đã thu được 'hàng đống' đạn dược ở cả Debaltseve và Uglegorsk" - ông Zakharchenko cho biết.

Ông này cũng thêm rằng một phần con đường cao tốc Debaltseve-Artyomovsk thuộc khu vực Logvinovo đã trở thành "con đường chết" đối với những binh sĩ Ukraine có ý định phá vây.

"Theo ước tính của chúng tôi, có khoảng 2 tiểu đoàn của Ukraine đã bị đánh bại trong khu vực. Các binh sĩ cũng được chôn cất tại đây" - ông Zakharchenko nói.

Ông Alexander Zakharchenko khẳng định quân đội Kiev đã "bỏ chạy" và để lại rất nhiều trang thiết bị quân sự.

Ông Alexander Zakharchenko khẳng định quân đội Kiev đã "bỏ chạy" và để lại rất nhiều trang thiết bị quân sự.

Cũng theo người đứng đầu nước CHND Donetsk tự xưng, Ukraine "đã mất đi những đơn vị tốt nhất của họ, cùng lượng lớn trang thiết bị và đạn dược tại 'cái bẫy Debaltseve'".

"Ukraine thêm một lần chứng tỏ sự bất lực. Họ đã bỏ rơi chính lực lượng của mình.

Lữ đoàn súng trường số 128 mà Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định đã phá vây khỏi Debaltseve, thực tế gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Họ bị bỏ mặc trong 'cái bẫy'. Điều tương tự cũng xảy ra với Trung đoàn đặc biệt số 8 cũng như các đơn vị khác thuộc lực lượng vũ trang và Vệ binh Quốc gia Ukraine tại khu vực Debaltseve".

Trước đó, lãnh đạo ly khai vùng Donetsk đã cho biết có khoảng 8.000 binh sĩ Ukraine giao tranh với họ tại Debaltseve, trước khi vòng vây được xiết chặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại