Sau vụ con tướng hiếp dâm, TQ cấm văn công quân đội tham gia showbiz

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Lính văn công ở Trung Quốc có hàm rất cao, rất nhiều người có cấp bậc và hưởng đãi ngộ tới mức Trung đoàn trưởng hoặc Lữ đoàn trưởng.

	Tướng Lý Song Giang đang phải chịu nhiều chỉ trích vì cậu con trai dính nghi án hiếp dâm tập thể.

Tướng Lý Song Giang đang phải chịu nhiều chỉ trích vì cậu con trai dính nghi án hiếp dâm tập thể.

Theo quy định mới, các cá nhân là nghệ sĩ hiện đang trực thuộc quân đội không được phép mở công ty giải trí hoặc các văn phòng riêng nhằm biểu diễn kiếm lời. Đồng thời nghiêm cấm các cán bộ văn công cấp cao mang hàm tướng được xưng “tướng quân”.

Quy định này được đưa ra trong thời điểm mà tình trạng “chân trong chân ngoài” của rất nhiều nghệ sĩ thuộc các đoàn nghệ thuật quân đội đang trở nên rất phổ biến ở Trung Quốc. Nhiều chuyên gia nhận định rằng cuộc sống xa hoa và ít cực nhọc của những nghệ sĩ văn công kiểu này sẽ gây bất bình trong binh lính thuộc các đơn vị tiền tuyến. Thêm vào đó, nhiều người còn cho rằng họ đã sử dụng tiền của quân đội để lăng xê bản thân trong ngành giải trí.

Lính văn công ở Trung Quốc có hàm rất cao, rất nhiều người có cấp bậc và hưởng đãi ngộ tới mức Trung đoàn trưởng hoặc Lữ đoàn trưởng - cấp bậc mà ở các đơn vị khác rất khó với tới.

Tuy nhiên, quy định mới được cho là khó thực hiện, đặc biệt khi nó yêu cầu lính văn công không được tham gia vào ngành giải trí, bắt buộc chuyên tâm phục vụ cho quân đội.

Các trường hợp hiện không còn phục vụ quân đội mà chỉ phát triển sự nghiệp cá nhân sẽ bị xem xét “cắt hợp đồng”.

Gần đây, dư luận Trung Quốc xôn xao vụ con trai của tướng Lý Song Giang, Lý Thiên Nhất, dính vào vòng lao lí do bị cáo buộc tội hiếp dâm tập thể. Đây không phải là trường hợp duy nhất một tướng lĩnh cấp cao của quân đội bị liên lụy bởi người thân trong gia đình, điều này đã khiến thanh danh của quân đội Trung Quốc xấu đi trong mắt người dân.

Về phần mình, đứng trước hoàn cảnh mất đi “sự nổi tiếng”, lính văn công được cho là sẽ không còn quyết tâm cống hiến cho nghề vì không có cơ hội phát triển bên ngoài.

Đồng thời, bản thân các ngôi sao giải trí thuộc biên chế quân đội cũng không muốn mất biên chế, còn người hâm mộ Trung Quốc cũng không muốn làng giải trí thiếu vắng những ngôi sao đã thành danh này.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại