Quan chức Nga: "Tổng thống Putin bỏ về sớm tại G20 là sai lầm"

Hải Võ |

Tại Nga, mặc dù phần đông dư luận ủng hộ phản ứng "cứng rắn" của ông Putin, song cũng có ý kiến cho rằng hành động của ông là một sai lầm.

Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ "ra về sớm" tại Hội nghị thượng đỉnh G20 đã thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) dẫn bài viết của báo Nga The Moscow Times ngày 16/11 (giờ địa phương) cho hay, Chủ tịch Hội đồng chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga Fyodor Lukyanov nhận định rằng, việc Tổng thống Putin sớm rời khỏi Hội nghị thượng đỉnh G20 là "một quyết định sai lầm".

"Bất chấp áp lực lớn đến đâu, Tổng thống vẫn nên kiên trì lưu lại tới cùng ở Hội nghị" - Ông Lukyanov nói - "Việc ra về sớm có thể bị xem là biểu hiện của sự e ngại trước sức ép".

Tổng thống Putin giải thích lý do sớm rời khỏi G20 là để về ngủ bù. Ảnh: dfic.cn

Tổng thống Putin giải thích lý do sớm rời khỏi G20 là để "về ngủ bù". Ảnh: dfic.cn

Về phần mình, ông Putin đưa ra lời giải thích cho việc rời khỏi Hội nghị G20 là vì "muốn về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc bận rộn tiếp theo".

Tuy nhiên, một số nhà quan sát quốc tế cho rằng, việc ông Putin "bỏ về sớm" xuất phát từ một lý do khác. Theo Moscow Times, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của Toàn quyền Úc Peter Cosgrove, trong khi nước chủ nhà chỉ cử một Thứ trưởng Bộ quốc phòng để đón tiếp Tổng thống Nga Putin.

Về phần mình, Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Nga về sớm do sự đón tiếp lạnh nhạt của chủ nhà và sức ép từ các lãnh đạo phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại