Quan chức Nga bị tấn công ở nước ngoài, Ukraine phải giải trình

My Lan |

Chính phủ Ukraine đã bị buộc phải giải trình về vụ tấn công 2 nghị sĩ Nga tại Pháp, được cho là do một nghị sĩ Ukraine gây ra.

Hãng tin Nga Itar-Tass cho hay, Chủ tịch đảng Cộng sản Nga KPRF Gennady Zyuganov và Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, phó chủ tịch KPRF Ivan Melnikov đã bị tấn công gần toà nhà của Hội đồng Nghị viện châu Âu PACE ở Strasbourg (Pháp) hồi tuần trước.

Cả 2 quan chức này đều là thành viên của phái đoàn Nga tham dự cuộc họp của PACE.

Itar-Tass dẫn lời ông Melnikov xác nhận: "Chúng tôi đã bị đá và bị đẩy". Hai nghị sĩ này đã rất ngạc nhiên và giận dữ bởi không có bất cứ một biện pháp an ninh nào được tiến hành trong thời điểm họ bị tấn công.

Ông Melnikov miêu tả những kẻ tấn công là "những tay nói tiếng Nga", chúng thốt ra từ "Ukraine" cùng với một điều gì đó mà vị quan chức này không thể hiểu được.

PACE đã buộc chính phủ Ukraine phải giải trình rõ ràng về vụ tấn công.

Phát ngôn viên PACE Anne Brasseur đã lên tiếng chỉ trích vụ việc và cho rằng, nó là điều không thể chấp nhận được đối với vị thế của PACE, gây bất lợi cho tất cả mọi người, đặc biệt là Ukraine.

Theo Itar-Tass, kẻ tấn công có thể không phải là một thành viên phái đoàn Ukraine tham dự cuộc họp.

Trước đó,nghị sĩ quốc hội Ukraine Dmitry Linko đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trên Facebook của mình, ông Linko khẳng định đã tới PACE nhằm ủng hộ các yêu cầu chống lại phái đoàn Nga.

Ông ta cho hay, chính mình cùng 2 cộng sự đi cùng đã đổ sơn lên người ông Zyuganov và ra tay đánh nghị sĩ Nga này.

Cũng tại Strasbourg, ngày 28/1, PACE đã thông qua nghị quyết tước quyền bỏ phiếu của 18 đại diện Nga cho tới ngày 20/4/2015.

Quyết định này được đưa ra do những căng thẳng tại Ukraine và việc Nga từ chối trả tự do cho bà Nadeshda Savtshenko, một nghị sĩ của Kiev đang bị Moscow giam giữ.

Phía Nga đã ngay lập tức bày tỏ sự tức giận với PACE. Trưởng đoàn đại biểu Nga tại PACE Alexei Pushkov tuyên bố sẽ không tham gia các hoạt động của hội đồng này, đồng thời khẳng định "Nga không thấy khả năng ở lại trong Hội đồng Nghị viện".

Phát ngôn viên Duma Quốc gia Nga Sergey Naryshkin cho rằng, Nga có thể sẽ cân nhắc tư cách thành viên tại Hội đồng châu Âu nếu PACE không thay đổi thái độ với mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại