Quân Assad "gõ cửa" đại bản doanh nổi dậy tại bắc Syria

Đức Huy |

Theo FarsNews (Iran), quân đội Syria và các lực lượng thân chính phủ đã chiếm thành công cửa ngõ chiến lược dẫn đến đại bản doanh Jeish al-Fatah tại bắc Syria hôm 31/1 vừa qua.

Với việc giành được quyền kiểm soát ngọn núi chiến lược al-Rous từ tay Quân đoàn Chinh phạt Hồi giáo (Jeish al-Fatah) hôm 31/1 vừa qua, quân chính phủ Syria đã chiếm được cửa ngõ dẫn tới căn cứ quan trọng nhất của lực lượng này tại khu vực phía bắc tỉnh Latakia.

Theo đánh giá của Fars News, việc tái chiếm núi al-Rous sẽ mở đường cho quân Assad giành lại thị trấn Kansba, đại bản doanh của Jeish al-Fatah tại tỉnh Latakia. Việc đánh chiếm Kansba giờ gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 30/1, quân đội Syria và các Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Syria (NDF) tiếp tục đẩy lùi phiến quân ở khu vực miền núi phía bắc Latakia, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, sau nhiều giờ đồng hồ giao chiến cam go.

Cụ thể, lực lượng khủng bố đóng tại các căn cứ ở Tal al-Bashoureh và khu vực xung quanh thị trấn al-Aliyeh đã bị quân chính phủ Syria đẩy lùi. Theo Fars News, thương vong quá lớn buộc Jeish al-Fatah phải rút quân khỏi các cứ điểm này.

Một số báo cáo cùng ngày cũng cho biết, được không quân và pháo binh mở đường, quân chính phủ Syria đã phá được phòng tuyến để rồi đánh bật Jeish al-Fatah tại thị trấn chiến lược Ta'ouma sau nhiều giờ đồng hồ giao tranh khốc liệt.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại