Putin: Việt - Nga đàm phán sử dụng chung hệ thống định vị GLONASS

My Lan |

Trên trang web của điện Kremlin, Tổng thống Putin khẳng định: "Các trung tâm giám sát của hệ thống này sẽ được xây dựng tại Việt Nam".

Hãng tin Nga Itar-Tass dẫn lời Tổng thống Nga Putin cho hay, Nga và Việt Nam đang đàm phán về việc sử dụng chung hệ thống định vị toàn cầu GLONASS.

Trên trang web của điện Kremlin, Tổng thống Putin khẳng định: "Các trung tâm kiểm soát của hệ thống này sẽ được xây dựng tại Việt Nam".

Tuyên bố chung về tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga do Báo điện tử Chính phủ đăng tải cũng có đoạn: "Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, bao gồm phát triển và sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GLONASS của Nga."

GLONASS là hệ thống định vị toàn cầu của Nga, tương tự như GPS của Mỹ hay Galileo của châu Âu, được Nga triển khai từ những năm 80 của thế kỉ 20 và bắt đầu hoạt động vào năm 1993.

Theo hãng tin Nga Sputnik, tính tới tháng 3/2014, hệ thống này hoạt động dựa vào 28 vệ tinh trên quỹ đạo, trong đó có 24 vệ tinh đang hoạt động, 3 cái dự phòng và 1 cái đang trong giai đoạn kiểm tra.

Theo dự kiến, đến năm 2020, Nga sẽ đưa thêm 30 vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó có 6 cái dự phòng, để củng cố sức mạnh của hệ thống này.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, GLONASS có thể định vị mọi vị trí trên mặt đất, với sai số tối đa là 5 mét, song khả năng này đang được được cải thiện, nhằm giảm sai số tối đa xuống còn 1 mét, tới năm 2015.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại