Putin: Nga chưa không kích Iraq vì Baghdad chưa đề nghị

V.A |

Phát biểu tại Câu lạc bộ quốc tế Valdai hôm 22.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không mở chiến dịch quân sự ở Iraq.

"Hiện tại Nga chưa có kế hoạch mở rộng chiến dịch của các lực lượng vũ trang sang lãnh thổ Iraq, vì chính phủ Baghdad chưa đề nghị chúng tôi trợ giúp" - ông Putin khẳng định.

"Chúng tôi hy vọng những hành động phối hợp của không quân Nga và lực lượng vũ trang Syria sẽ đem đến những kết quả khích lệ. Tôi nghĩ rằng quân đội Nga đã chia sẻ quan điểm của tôi, và kết quả đã được thể hiện.

Nhưng điều đó liệu có đủ để trấn áp khủng bố ở Syria? Không. Cần những nỗ lực nghiêm túc hơn nữa, và tôi nhấn mạnh là cần những nỗ lực chung" - Tổng thống Nga phát biểu.

Theo ông Putin, sự chia cắt Syria sẽ dẫn đến việc xung đột mở rộng và không bao giờ kết thúc. Nhà lãnh đạo cho rằng đó là sự tồi tệ nhất và không thể chấp nhận.

Tổng thống Nga khẳng định, chiến dịch chống khủng bố của Syria là nhằm mục tiêu thiết lập hòa bình và tấn công phủ đầu IS.

"Những hành động của quân đội Nga sẽ có tác động tích cực cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ Syria có những hành động tiếp theo để tìm ra giải pháp chính trị" - ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng đối thoại với các nhóm đối lập.

"Theo tôi hiểu từ cuộc trò chuyện của tôi với Tổng thống Syria, thì ông ấy sẵn sàng cho những cuộc đối thoại như vậy" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo khẳng định, không có nhóm khủng bố nào là ôn hòa hoặc không ôn hòa.

Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn, và nếu để chúng chiếm nốt Damascus hay Baghdad thì IS có thể trở thành chính quyền chính thức.

Do đó, ông Putin bày tỏ hy vọng sẽ đạt được các thỏa thuận chính trị quốc tế về Syria trên nền tảng những mối liên hệ mới chớm nở giữa quân đội Nga và phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại