Putin: Quan hệ Nga-Trung tốt tới độ "không còn gì phải cải thiện"

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm lễ khai mạc Olympic Sochi, Tổng thống Nga đã hết lời ca ngợi quan hệ song phương Nga - Trung.

Tờ Ria Novosti dẫn Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: "Quan hệ song phương giữa chúng tôi (Nga và Trung Quốc) đang ngày càng trở nên tốt hơn, mặc dù có vẻ mọi thứ đã tốt tới độ gần như không còn gì phải cải thiện nữa". Ông Putin cho rằng chuyến thăm này của ông Tập là "chuyến thăm của những người bạn tốt... Chào đón bạn bè và người thân trong ngày Tết là phong tục của Trung Quốc".

Bình luận của Tổng thống Nga được đưa ra sau cuộc gặp gỡ giữa ông với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nga hôm 6/2, khi ông Tập tới đây tham dự lễ khai mạc thế vận hội Olympic Sochi 2014.

Trong cuộc gặp gỡ này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về việc thúc đẩy quan hệ, các dự án lớn, các vấn đề trong khu vực và quốc tế.

Ông Putin cũng đề nghị một cuộc kỉ niệm chung giữa hai nước nhân dịp 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới Thứ hai vào năm 2015. Trước đó, Nga và Trung Quốc cũng từng đưa ra tuyên bố chung nhân kỉ niệm 65 năm kết thúc Chiến tranh thế giới Thứ hai, năm 2010.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ sự hân hạnh khi được mời tham dự lễ khai mạc Olympic Sochi và ca ngợi mối quan hệ Nga - Trung là hàng xóm tốt, đối tác tốt, bạn tốt. Theo ông Tập, việc Nga đăng cai tổ chức sự kiện thể thao quốc tế này là một minh chứng cho thấy Nga đang trên đường tiến tới sự thịnh vượng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin. Đồng thời, chủ tịch Trung Quốc cũng cho rằng với sự chuẩn bị chu đáo của Nga, Olympic Sochi sẽ là một sự kiện thể thao tuyệt vời và đáng nhớ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại