Putin: Họp 4 bên đạt thoả thuận ngừng bắn ở đông Ukraine từ 15/2

My Lan - Đức Chính |

Cuộc đàm phán 4 bên của nhóm Normandy ở Minsk đã kết thúc sau khoảng 16 tiếng đồng hồ với kết quả là một lệnh ngừng bắn.

Hãng tin Nga RT dẫn lời Tổng thống Putin khẳng định: "Tôi tin rằng chúng tôi đã đạt được thoả thuận lớn. Chúng tôi đã thống nhất về một lệnh ngừng bắn từ 0 giờ ngày 15/2".

"Đây không phải là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, nhưng chúng tôi đã cố gắng đảm bảo một thoả thuận về điều quan trọng nhất".

Tuyên bố này được ông Putin đưa ra trong cuộc họp báo ngắn tổ chức tại Minsk, ngay sau khi cuộc đàm phán 4 bên giữa các nhà lãnh đạo nhóm Normandy kết thúc.

Ông Putin tiết lộ, các cuộc đàm phán kéo dài hơn dự kiến, bởi "Kiev không sẵn sàng làm việc" với phe ly khai Ukraine. Đại diện các bên cũng chưa thể đi tới thống nhất văn bản về việc tái hoà giải ở Ukraine.

Trước đó, Reuters cho hay, hãng tin này đã tiếp cận được với một tài liệu tại cuộc đàm phán của nhóm Normandy về vấn đề khủng hoảng ở Ukraine.

Theo tài liệu này, các bên có thể đã đi tới thống nhất về một lệnh ngừng bắn ở đông Ukraine từ ngày 14/2, cùng với đó là rút vũ khí hạng nặng và thiết lập một vùng phi quân sự.

Theo Reuters, tài liệu nói trên có tiêu đề "Tập hợp các biện pháp nhằm thực thi các thoả thuận Minsk", được đưa ra vào lúc 5 rưỡi sáng ngày 12/2 (theo giờ địa phương), bao gồm 13 điểm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại